Gia Lai: Tiêu hủy 607 túi xách giả mạo nhãn hiệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-3, Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu của tỉnh Gia Lai gồm: Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh, đại diện các cơ quan truyền thông đã tiến hành họp để thực hiện tiêu hủy hàng hóa theo quy định. 

 Đốt tiêu hủy tang vật tại khu vực bãi rác xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo
Đốt tiêu hủy tang vật tại khu vực bãi rác xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, số hàng hóa bị tiêu hủy lần này gồm 607 chiếc túi xách giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài như Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes với tổng trị giá gần 91 triệu đồng. Số hàng hóa này bị Đội Quản lý Thị trường số 2 kiểm tra và tịch thu trong thời gian trước đó.

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã thống nhất xử lý số tài sản trên với hình thức dùng xăng đốt tiêu hủy và lấp đất lại tại khu vực bãi rác xã Gào (TP. Pleiku).

 

VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm