Độc lạ ngày 8.3: Tặng hoa làm bằng... lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8.3, khắp các ngả đường ở TP.HCM, chợ hoa đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn bởi những hàng hoa rực rỡ sắc màu, kiểu dáng, chỉ chờ người đến mua để dành tặng cho phái nữ.

 Hoa hồng làm từ lá dừa - Ảnh: Huệ Mẫn
Hoa hồng làm từ lá dừa - Ảnh: Huệ Mẫn



Ngày 8.3, ở ngã tư đường Điện Biên Phủ - Cao Thắng, một hàng hoa nho nhỏ dựng tạm chỉ là chiếc thùng xốp, một ít vận liệu làm hoa, một bàn tay khéo léo tạo nên những bông hoa từ…lá.

Đó là những chiếc hoa hồng làm bằng lá dừa, giá 20.000 đồng/ cành gồm một nhành hoa và nụ. Màu hoa ngả vàng như màu lá dừa non, tạo cảm giác thật lạ giữa những hàng hoa hồng đỏ cách đó không xa.


 



Người làm nên những cành hoa độc đáo này là chú Lê Minh (68 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), làm nghề tạo hình lá dừa suốt nhiều năm qua. Người đàn ông với chiếc nón lá dừa độc đáo, ngồi bên vỉa hè với gian hàng cào cào, châu chấu, con cá... làm bằng lá dừa đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Sài Gòn, vốn thừa hiện đại nhưng thiếu “kí ức tuổi thơ”.

 



Nhành hoa hồng “bất tử” chắc hẳn sẽ là món quà thật đặc biệt với chị em phụ nữ ngày hôm nay. Như một lời chúc cho vẻ đẹp của sự dài lâu, dung dị nhưng vẫn toát lên sự thu hút lạ kì. Hệt như bông hoa này, người nghệ nhân này mãi đẹp giữa một góc đường Sài Gòn và mãi trong kí ức của nhiều người.
 

Theo Huệ Mẫn (TNO)

Có thể bạn quan tâm