An Giang: Phát hiện gần 5.500 vỉ tân dược vô chủ nghi nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 7.3, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc xác nhận vừa phát hiện một điểm tập kết và thu giữ 5.460 vỉ tân dược vô chủ, nghi nhập lậu.

Bốn thùng tân dược vô chủ nghi nhập lậu. Ảnh: Nghiêm Túc
Bốn thùng tân dược vô chủ nghi nhập lậu. Ảnh: Nghiêm Túc


Nguồn tin ban đầu cho thấy, khoảng 6 giờ 40 phút sáng cùng ngày, nhận được thông tin từ quần chúng, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc lên tiến hành áp sát khu đất trống, thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc. Lúc đến nơi, lực lượng liên ngành phát hiện 4 thùng hàng được quấn kín bên ngoài có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng lậu nên nhanh chóng kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong những thùng hàng có chứa 5.460 vỉ thuốc tây thuộc nhãn hiệu: ETOCON, TRADOLGESIC. Ước tính tổng giá trị hàng hóa ban đầu hơn 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số hàng.

 

Cận cảnh tân dược có nguồn gốc nước ngoài. Ảnh: Nghiêm Túc
Cận cảnh tân dược có nguồn gốc nước ngoài. Ảnh: Nghiêm Túc


Được biết trước đó vài ngày, cũng tại khu vực này, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc cũng đã phát hiện và thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc có nguồn gốc nước ngoài với nhiều nhãn hiệu.

Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục làm rõ, điều tra xử lý theo quy định.

 

https://laodong.vn/phap-luat/an-giang-phat-hien-gan-5500-vi-tan-duoc-vo-chu-nghi-nhap-lau-886539.ldo

Theo Nghiêm Túc (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.