Điều tra lô hàng hiệu trị giá 1,5 tỉ đồng nghi nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang điều tra một cửa hàng thời trang tại TP.Móng Cái chứa lô hàng hiệu trị giá 1,5 tỉ đồng, nghi nhập lậu từ Trung Quốc.
 

Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện cửa hàng chứa hàng trăm mặt hàng gắn thương hiệu nổi tiếng nghi nhập lậu - Ảnh N.H
Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện cửa hàng chứa hàng trăm mặt hàng gắn thương hiệu nổi tiếng nghi nhập lậu - Ảnh N.H


Ngày 19.1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Hải quan Quảng Ninh, điều tra cửa hàng Nguyen Pham Store (P.Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) chứa hàng trăm mặt hàng quần áo, túi xách thời trang gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 200 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, kính mắt, đồng hồ… của các thương hiệu nổi tiếng do nước ngoài sản xuất như Moschino, Kenzo, Fendi, Calvin Kein, Pierre Cardin… nghi là hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng, chủ cửa hàng là Phạm Thị Nguyên (50 tuổi, trú tại khu 7, P.Hải Yên, TP.Móng Cái). Đáng chú ý, khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, liên tiếp trong thời gian vừa qua, đơn vị này đã bắt giữ nhiều cửa hàng tại khu vực biên giới Móng Cái bày bán các quần áo thời trang thương hiệu cao cấp, đắt tiền. Tuy nhiên, trên thực tế những hàng hóa này đa phần là hàng nhập lậu; trong đó có cả hàng giả, lừa người tiêu dùng.

Theo Lã Nghĩa Hiếu (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.