Có gì trong giỏ hoa Tết bằng ngọc nặng 1,5 tấn giá 700 triệu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một giỏ hoa Tết bằng ngọc nặng 1,5 tấn hiện đang được rao bán ở Hà Nội với giá gần 700 triệu đồng.

 Giỏ hoa Tết này đang được trưng bày tại Festival sinh vật cảnh TP Hà Nội. Giỏ hoa này có chiều cao 2,8m, nặng 1,5 tấn được rao bán tại đây với giá gần 700 triệu đồng.
Giỏ hoa Tết này đang được trưng bày tại Festival sinh vật cảnh TP Hà Nội. Giỏ hoa này có chiều cao 2,8m, nặng 1,5 tấn được rao bán tại đây với giá gần 700 triệu đồng.
Chủ nhân giỏ hoa Tết này cho biết, giỏ hoa này được tạo nên từ một viên ngọc quý, nguyên khối nặng 8 tấn có nguồn gốc từ Iran. Giỏ hoa này được làm trong 3 tháng với 6 tay thợ lành nghề.
Chủ nhân giỏ hoa Tết này cho biết, giỏ hoa này được tạo nên từ một viên ngọc quý, nguyên khối nặng 8 tấn có nguồn gốc từ Iran. Giỏ hoa này được làm trong 3 tháng với 6 tay thợ lành nghề.
Các chi tiết trên Giỏ hoa này được chế tác tỉ mỉ. Giỏ hoa còn thể hiện nhiều mong muốn của chủ nhân với một cuộc sống giàu sang, no đủ, công việc thuận buồm xuôi gió.
Các chi tiết trên Giỏ hoa này được chế tác tỉ mỉ. Giỏ hoa còn thể hiện nhiều mong muốn của chủ nhân với một cuộc sống giàu sang, no đủ, công việc thuận buồm xuôi gió.
Cận cảnh một chi tiết hoa trong giỏ hoa này.
Cận cảnh một chi tiết hoa trong giỏ hoa này.
Giỏ hoa này bao gồm hoa mẫu đơn, đào tiên, đôi chim thể hiện sự sung túc, quý phái.
Giỏ hoa này bao gồm hoa mẫu đơn, đào tiên, đôi chim thể hiện sự sung túc, quý phái.
Giỏ hoa được làm từ ngọc Hoàng Long và chế tác hoàn toàn thủ công.
Giỏ hoa được làm từ ngọc Hoàng Long và chế tác hoàn toàn thủ công.
Giỏ hoa được trưng bày nổi bật tại triển lãm.
Giỏ hoa được trưng bày nổi bật tại triển lãm.


https://laodong.vn/photo/co-gi-trong-gio-hoa-tet-bang-ngoc-nang-15-tan-gia-700-trieu-872132.ldo

 

Theo HÀ ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.