Phát hiện ô tô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa bắt giữ xe ô tô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

 Công an phát hiện xe khách chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA cung cấp.
Công an phát hiện xe khách chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA cung cấp.



Ngày 15.12, Công an thị xã Hương Trà cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô chở số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Trước đó, tối 9.12, Công an thị xã Hương Trà phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô khách BKS 74B-008.49 của Cty TNHH MTV Thu Hương (TP .Đông Hà, Quảng Trị) do hai tài xế Cao Thọ Thành (trú Hương Chữ, thị xã Hương Trà) và Cao Vũ Bảo (trú Triệu Phong, Quảng Trị) vận chuyển 270 thùng bia các loại, 50 thùng sữa Ensure, 20 thùng phấn… tất cả đều do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các loại hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện, cơ quan công an đã tiếp tục điều tra làm rõ.

 

https://laodong.vn/xa-hoi/phat-hien-o-to-cho-luong-lon-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc-862526.ldo

Theo PHÚC ĐẠT (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.