5.000MW điện mặt trời ở Việt Nam là sự kiện tiêu biểu năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Công thương đánh giá rằng, việc đưa tới 5.000MW từ điện mặt trời vào hệ thống vận hành là 1 trong 10 sự kiện lớn của năm 2019.



Tối 25-12, Bộ Công thương đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Công thương trong năm 2019.

 

Các dự án điện năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Ảnh theo nangluongvietnam
Các dự án điện năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Ảnh theo nangluongvietnam



Các sự kiện nổi bật như: Lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD. Việt Nam mở cửa hội nhập một cách mạnh mẽ hơn với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức được ký kết.

Công tác quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận thương mại, xuất xứ được củng cố, góp phần quan trọng ổn định thị trường.

Việt Nam thành công trong việc sản xuất máy biến áp nguồn dự phòng 500kV công suất 467 MVA.

Bộ Công thương là bộ đầu tiên thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã trải qua tròn 10 năm...

Đặc biệt, Bộ Công thương cũng coi sự kiện Việt Nam đạt được bước phát triển đột phá về năng lượng mặt trời với với công suất đưa vào vận hành lên tới gần 5.000MW là sự kiện lớn của năm 2019.

Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời của Chính phủ đã tạo động lực mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư tham gia sản xuất điện mặt trời. Tính đến hết năm 2019, đã có khoảng gần 5.000MW điện đã được sản xuất từ các nhà máy sản xuất điện mặt trời.

Đây là tín hiệu cho thấy sự tích cực và hiệu quả do cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời của Chính phủ trong bối cảnh phụ tải điện tiếp tục tăng cao, yêu cầu về nguồn điện phục vụ phát triển ngày càng lớn; có ý nghĩa quan trọng về mặt đảm bảo cung cấp điện, mỗi năm bổ sung khoảng 7-9 tỷ kWh, góp phần giảm nguy cơ thiếu điện, giảm công suất điện chạy dầu giá cao, hướng phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính.

Việc phát triển các dự án điện mặt trời cũng sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị và công nghệ về năng lượng mặt trời; tạo động lực phát triển tốt thị trường công nghệ mới về năng lượng mặt trời ở Việt Nam, thúc đẩy hiệu quả thị trường mới bắt đầu và còn non trẻ và khai thác có hiệu quả các vùng đất khô cằn, hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp.

Theo VĂN PHÚC (SGGP Online)

Có thể bạn quan tâm