Nông dân lo lắng vì giá lúa giảm sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bà con nông dân khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa vụ mùa. Năm nay, giá lúa giảm sâu, thương lái hạn chế thu mua khiến nông dân đứng ngồi không yên.

Trên cánh đồng xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa), bà con nông dân đang thu hoạch lúa vụ mùa. Khác với vụ Đông Xuân 2020-2021, trong vụ mùa này, nhiều nông dân buồn thiu vì giá lúa giảm sâu. Nếu bán lúa thì không có lãi, thậm chí thua lỗ. Nhưng không bán thì lấy tiền đâu trả nợ vật tư, phân bón rồi tiếp tục đầu tư sản xuất.

Nông dân Phú Thiện thu hoạch lúa vụ mùa. Ảnh: Đức Thụy
Nông dân Phú Thiện thu hoạch lúa vụ mùa. Ảnh: Đức Thụy



Chị Nay H'Lina (làng Bah Leng, xã Ia Ma Rơn) cho hay: Nhà chị có hơn 1 ha lúa. Vụ Đông Xuân, chị thu hoạch gần 10 tấn. Với giá bán 6.000 đồng/kg lúa tươi, sau khi trừ chi phí, chị lãi trên 30 triệu đồng. Vụ mùa này, năng suất lúa bình quân chỉ đạt 7 tấn/ha, nhưng giá lúa chỉ ở mức 4.000 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí đầu tư, chăm sóc lại tăng. “Thu nhập của cả gia đình đều trông chờ vào 1 ha lúa mà giá cả lại quá thấp. Các cháu lại đang bắt đầu năm học mới, vất vả quá”-chị H'Lina buồn rầu.

Anh Siu Kem (buôn Bir, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) cho biết: “Nhà mình mới thu hoạch 2 sào lúa được 24 bao. Vì giá lúa thấp quá nên mình chở lúa về phơi chứ không bán lúa tươi như trước. Với giá bán 5.500 đồng/kg lúa khô, nhà mình chỉ lãi khoảng 1 triệu đồng/sào”.

 

Vụ mùa 2021, khu vực phía Đông Nam tỉnh gieo trồng hơn 15.000 ha lúa, trong đó, huyện Phú Thiện có 6.500 ha, Ia Pa có 5.800 ha, Krông Pa hơn 2.000 ha và thị xã Ayun Pa hơn 1.400 ha. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ bước vào cao điểm vụ thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 7 tấn/ha. Riêng huyện Krông Pa năng suất chỉ khoảng 4,5 tấn/ha do nắng hạn kéo dài.

Huyện Phú Thiện có diện tích lúa nếp lớn nhất tỉnh. Những năm trước, lúa nếp thường được giá hơn lúa tẻ, thương lái đặt mua tại ruộng. Năm nay, do không tìm được đầu ra nên sức mua giảm hẳn. Ông Dương Văn Viễn (thôn Thống Nhất, xã Ia Yeng) chia sẻ: Vụ mùa này, ông gieo sạ hơn 10 ha, trong đó có 4 ha lúa tẻ, còn lại là nếp. Gần chục năm trở lại đây, chưa bao giờ lúa nếp lại ế ẩm như năm nay. Giá nếp tươi hiện ngang lúa tẻ, khoảng 4.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với vụ Đông Xuân. “Nhìn ruộng lúa chỉ còn mấy ngày nữa là thu hoạch mà ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Sang năm chắc tôi bỏ nếp trồng khoai lang thôi”-ông Viễn băn khoăn.

Không chỉ nông dân khó khăn vì giá lúa giảm sâu mà các đại lý thu mua cũng “khóc dở mếu dở” vì không xuất hàng đi được. Bà Lê Thị Định chia sẻ: “Bình quân mỗi vụ thu hoạch, tôi nhập khoảng 200-300 tấn lúa. Nhưng vụ này chỉ dám nhập cầm chừng vì lượng tiêu thụ giảm hẳn, chỉ bán nhỏ lẻ trong tỉnh. Tại các tỉnh lân cận như Bình Định, Phú Yên, xe không lưu thông được do dịch Covid-19 đang bùng phát”.

Hiện tại, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) cũng đang thu mua lúa cho bà con theo hợp đồng liên kết nhưng chủ yếu là các giống lúa đạt thương hiệu gạo Phú Thiện. Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX-thông tin: Để gỡ khó cho việc tiêu thụ, HTX đẩy mạnh bán lẻ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại TP. Pleiku. Hiện tại, HTX đã mở điểm bán lẻ lúa gạo tại 126 Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku) để đưa thương hiệu gạo Phú Thiện đến gần hơn với người tiêu dùng. Chỉ tính riêng tháng 8-2021, HTX đã cung ứng gần 30 tấn gạo cho thị trường Pleiku. Dự tính, vụ mùa này, HTX thu mua khoảng 300-400 tấn lúa cho bà con.

Nhiều hộ dân chọn giải pháp phơi lúa khô tích trữ chờ giá lên. Ảnh: Vũ Chi
Nhiều hộ dân chọn giải pháp phơi lúa khô tích trữ chờ giá lên. Ảnh: Vũ Chi



Ông Bùi Trọng Thành-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-thông tin: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã thành lập tổ sản xuất, lưu thông hàng hóa; thành lập 2 sàn giao dịch thương mại điện tử để tạo thuận lợi trong việc tiêu thụ nông sản cho người dân. Phòng cũng đã tiến hành rà soát tình hình thu hoạch nông sản, kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT có biện pháp hỗ trợ. Riêng 98,4 ha lúa liên kết với Tập đoàn Lộc Trời tại 3 xã Ia Yeng, Ia Sol và Chư A Thai, khoảng 1 tuần nữa sẽ cho thu hoạch. Tập đoàn cam kết bao tiêu cho người dân theo đúng hợp đồng, không để bà con bị thiệt thòi.

Với huyện Ia Pa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Trần Đình Đức cho hay: Đến nay, huyện đã thu hoạch được 50% diện tích lúa vụ mùa. So với vụ Đông Xuân, giá lúa giảm 1.600-2.000 đồng/kg. Nếu vụ Đông Xuân, người dân lãi 30-40 triệu đồng/ha thì vụ mùa này hầu như không có lãi. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay. Các xã đặt mục tiêu về đích nông thôn mới năm nay cũng rất khó đạt được tiêu chí về thu nhập.

 

 VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Giá trị của màu xanh

Giá trị của màu xanh

Rừng sạch, gạo "xanh", nông nghiệp tuần hoàn, tăng trưởng bền vững... không chỉ bảo vệ môi trường sống, bảo vệ bầu khí quyển của chính chúng ta mà còn mang lại giá trị vật chất thiết thực.
Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Theo TTO, ngày 21-3, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh (tín chỉ carbon) do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.

Chư Sê phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững

Chư Sê phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững

(GLO)- Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) hiện có 1.120 ha hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê cho thấy chỉ có hơn 420 ha hồ tiêu đảm bảo chất lượng. Để cây hồ tiêu phát triển bền vững thì cần có một cuộc “cách mạng” trong việc tổ chức lại sản xuất.

Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

(GLO)- Với giá nội địa tăng gấp đôi, giá xuất khẩu tăng 40% so với cùng thời điểm năm ngoái, cà phê đang có giá cao kỷ lục. Giá cao đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê tăng trưởng rất mạnh, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai.

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.