Thu tiền tỷ từ trồng hoa Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc đưa hoa Đà Lạt về trồng, anh Trần Ngọc Tùng (SN 1989, ở thôn 4, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bước đầu gặt hái thành công với thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Dù đang tất bật thu hoạch hoa giao cho khách hàng nhưng anh Trần Ngọc Tùng vẫn dành thời gian để chia sẻ ý tưởng đưa hoa Đà Lạt về trồng tại Chư Sê. Anh kể: Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Ý thức được điều đó, anh càng quyết tâm trên con đường lập nghiệp của mình. Năm 2014, sau khi học xong khóa bảo vệ thực vật tại TP. Đà Lạt, anh vừa đi làm thêm vừa thuê đất để trồng hoa trong nhà kính. Sau một thời gian, anh tích lũy được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng hoa cúc.

Năm 2018, anh quyết định trở về quê hương thử vận may. Sau 3 tháng trồng thử nghiệm trên diện tích 0,5 sào, nhận thấy cây hoa cúc phát triển tốt, anh tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa lên 4 sào với 2 loại cúc kim cương vàng và đại đóa. Cuối năm, anh thu hoạch vụ hoa đầu tiên. Vì hoa nở vào dịp Tết Nguyên đán nên anh bán được giá cao. Sau khi trừ chi phí, anh thu về gần 600 triệu đồng. Tháng 2-2020, anh nâng tổng diện tích trồng hoa cúc của gia đình lên gần 1,2 ha.

 Anh Trần Ngọc Tùng chăm sóc vườn hoa cúc của gia đình. Ảnh: Hà Phương
Anh Trần Ngọc Tùng chăm sóc vườn hoa cúc của gia đình. Ảnh: Hà Phương


Anh Tùng bộc bạch: “Gia đình hiện trồng chủ yếu 3 loại hoa cúc giống Đà Lạt là kim cương vàng, đại đóa và cúc chùm AT. Trung bình mỗi sào trồng 70-80 ngàn cây. Để thường xuyên có hoa bán, tôi chọn cách trồng gối vụ, tháng nào cũng xuống giống mới. Mỗi năm, gia đình thu trên 1,2 tỷ đồng”.

Ngoài tiêu thụ trong tỉnh, hoa cúc của anh Tùng còn được thương lái ở nhiều tỉnh lựa chọn nên đầu ra rất ổn định. Nhận định về giống hoa cúc Đà Lạt trồng ở vùng đất Chư Sê, anh Tùng chia sẻ: “Cúc Đà Lạt là giống cây ngắn ngày, dễ chăm sóc, kháng bệnh tốt. Cùng với đó, chi phí giống thấp, giá bán ổn định, không tốn nhiều diện tích. Một sào đất vườn trồng được 3 vụ hoa/năm, mỗi năm có thể thu về hàng trăm triệu đồng”.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Tùng còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp cây giống, giúp đỡ người dân trong xã phát triển nghề trồng hoa. Ông Nguyễn Hữu Quang (thôn 2, xã Ia Hlốp) cho biết: Thấy anh Tùng trồng hoa cho hiệu quả kinh tế cao, năm 2020, tôi quyết định trồng thử 1 sào hoa cúc Đà Lạt. Được anh Tùng hỗ trợ về giống và kỹ thuật nên vườn hoa của tôi phát triển tốt. Vụ đầu tiên, tôi thu về hơn 150 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết: “Mô hình trồng hoa cúc Đà Lạt của anh Tùng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có thể nói thổ nhưỡng, khí hậu và các điều kiện tự nhiên khác tại địa phương rất phù hợp để phát triển nghề trồng hoa. Thời gian tới, huyện sẽ triển khai xây dựng vườn ươm, nhân giống, tạo điều kiện để người dân phát triển nông nghiệp theo hướng này”.

 HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.