Nông dân Đak Đoa thu nhập khá từ khoai môn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều nông dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đất trồng cà phê, hồ tiêu kém hiệu quả sang trồng khoai môn mang lại thu nhập khá. 
Theo kế hoạch, vù mùa 2021, nông dân huyện Đak Đoa trồng hơn 70 ha khoai môn, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2020. Phần lớn diện tích khoai môn được trồng ở các xã: Trang, Kon Gang, Kdang, thị trấn Đak Đoa. Ông Ngô Văn Lê (thôn 3, xã Tân Bình) dẫn chúng tôi đi tham quan một số khu vực trồng giống khoai môn ruột vàng, ruột trắng, ruột lam. Khoai môn được trồng thành luống vun cao để dễ thoát nước.
Ông Lê cho hay: “Các loại khoai môn này đều trồng để lấy củ. Đây là cây trồng chịu hạn, không chịu úng ngập nên bà con vun trồng thành luống trên chân ruộng cao. Bà con xuống giống thành nhiều đợt để dễ bề chăm sóc, thu hoạch rải vụ tránh bị dồn ứ hàng bị thương lái ép giá”.
Chỉ tay vào những luống khoai môn xanh tốt, ông Lê nói: “1,6 ha khoai môn này trước đây là vườn hồ tiêu, cà phê. Trồng hồ tiêu, cà phê đều thua lỗ nặng nên gia đình tôi chuyển sang trồng khoai môn. Năm 2019, gia đình lãi 70 triệu đồng, năm 2020 thu hơn 100 triệu đồng. Khoai môn có đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với cây trồng khác, kể cả khoai lang Lệ Cần”.
Ông Ngô Văn Lê (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) bên vườn khoai môn của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Ngô Văn Lê (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) bên vườn khoai môn của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
Cách đó không xa, bà Lê Thị Hương đang chăm sóc vườn khoai môn của gia đình. Bà Hương phấn khởi cho biết: “Thấy nhiều hộ trồng khoai môn hiệu quả kinh tế cao, tôi cũng trồng thử một ít. Năm rồi, thu nhập khá nên năm nay tôi đầu tư xen canh 4 sào khoai môn”.
Bà Nguyễn Thị Bảo Yến-Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình-thông tin: “Xã Tân Bình có khoảng 50 gia đình trồng chừng 30 ha khoai môn. Nhiều hội viên chọn khoai môn làm cây trồng chính và đã trở nên khá giả”.
Khoai môn là loại cây thực phẩm trồng trong vòng 6-7 tháng. Loại khoai này giàu chất dinh dưỡng, chất xơ cao, nhiều tinh bột, có khả năng ngăn ngừa các bệnh tim mạch, rất có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, khoai môn có tác dụng cải tạo đất, dễ trồng và dễ tiêu thụ. Tuy vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích quá “nóng”.
“Chúng tôi tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tìm kiếm đối tác bao tiêu sản phẩm”-ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.