Quảng Nam: "Cãi lại cả làng", nông dân U40 bất ngờ lãi hàng trăm triệu mỗi năm nhờ chung thủy với loài hoa "nữ hoàng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 14 năm theo đuổi niềm đam mê trồng hoa hồng ngoại, anh nông dân Từ Hiếu (36 tuổi, trú khối phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã trở thành ông chủ vườn hoa hồng trị giá bạc tỷ.

Yêu và chung thủy với "nữ hoàng" của các loài hoa


Vào những năm 2006, khi người dân trong vùng đã quay lưng với nghề trồng hoa hồng, thì anh Từ Hiếu lại quyết định chung thủy theo đuổi nghề này.

 

Anh Từ Hiếu (khối phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thành công với mô hình trồng hoa hồng ngoại.
Anh Từ Hiếu (khối phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thành công với mô hình trồng hoa hồng ngoại.


Dẫu biết trồng hoa hồng rất gian nan nhưng anh vẫn dành cho hoa hồng một niềm đam mê mãnh liệt. Anh quyết khăn gói ngược xuôi mọi miền của đất nước để học hỏi kinh nghiệm trồng hoa hồng, quyết tâm làm giàu từ nghề trồng hoa hồng.

"Khi ba vợ tôi bỏ trồng hoa hồng chuyển sang trồng hoa cúc thì tôi tiếp quản vườn hồng và tập trung trồng các loại hoa hồng ngoại. Vì còn non kinh nghiệm nên tôi chủ động tìm đến những vườn hoa hồng lớn ở miền Bắc, ở TP Đà Lạt, Bảo Lộc và tỉnh Đồng Tháp để học hỏi kỹ thuật trồng hoa hồng ngoại...", anh Hiếu bộc bạch.

Đến năm 2009, anh Từ Hiếu quyết định bỏ nghề xây dựng để dốc hết tâm huyết gầy dựng một vườn trồng hoa hồng ngoại tầm cỡ trong khu vực...

Ban đầu, anh Từ Hiếu nhập một số giống hồng ngoại về trồng trên diện tích khoảng 2.000 m2 và gặp không ít lần thất bại.

Bởi hoa hồng ngoại là loài hoa khó tính, khó trồng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Trung thì cây hoa hồng rất khó sinh trưởng. Dù lỗ vốn hơn 100 triệu đồng nhưng điều này cũng đã đem lại cho anh những bài học kinh nghiệm trồng hoa hồng có tính "xương máu".

 

Vườn hoa hồng ngoại của anh Hiếu rộng 4.000m2 với hàng nghìn cây hoa hồng ngoại các loại. Vườn hoa hồng ngoại tọa lạc tại phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Vườn hoa hồng ngoại của anh Hiếu rộng 4.000m2 với hàng nghìn cây hoa hồng ngoại các loại. Vườn hoa hồng ngoại tọa lạc tại phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


Anh Hiếu nhập giống hồng ngoại xuất xứ từ hơn 10 nước như: Anh, Nhật, Mỹ, Đức, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan…về để chăm sóc, nhân giống, thuần hóa cây ra hoa phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng miền Trung.
 

Mỗi năm anh nông dân Từ Hiếu (phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thu lãi 400 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí.
Mỗi năm anh nông dân Từ Hiếu (phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thu lãi 400 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí.


Đến nay, vườn hoa hồng ngoại của anh đã tăng lên 4.000m2, với khoảng 2.000 gốc hồng ngoại lớn và hàng nghìn cây hoa hồng, cây hoa hồng giống các loại.
 

Theo anh Từ Hiếu, thường xuyên cắt tỉa cành lá đồng loạt giúp kiểm soát tình trạng sâu bệnh hại trên cây hoa hồng và kích thích cây hoa hồng ra sai hoa.
Theo anh Từ Hiếu, thường xuyên cắt tỉa cành lá đồng loạt giúp kiểm soát tình trạng sâu bệnh hại trên cây hoa hồng và kích thích cây hoa hồng ra sai hoa.


Chia sẻ về lý do hoa hồng ngoại có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần hồng nội, anh Từ Hiếu nói: "Là nữ hoàng của các loài hoa, hồng ngoại có đến hàng trăm loại với muôn sắc màu rực rỡ, kiểu cánh mới lạ, sang trọng, mùi hương cuốn hút và thơm lâu. Đặc biệt, hoa hồng ngoại có khoảng 70 loại sâu bệnh hại, khiến người trồng gặp rất nhiều khó khăn khi chăm sóc. Vì vậy, nếu nhà vườn không có biện pháp cứu chữa kịp thời thì hồng ngoại sẽ chết rất nhanh và dễ phá sản".

Lãi ròng 400 triệu đồng/năm nhờ trồng hoa hồng ngoại

Khi trồng hoa hồng ngoại thường gặp các bệnh như đốm đen, phấn trắng, mốc xám; bị sâu ăn lá, bọ trĩ, nhện đỏ, rệp, rầy, sùng…gây hại. Cách tốt nhất để phòng trừ là sử dụng các loại phân hữu cơ, phân sinh học, vệ sinh môi trường xung quanh và thường xuyên cắt tỉa cành lá.


 

 Các chế phẩm an toàn sinh học do anh Hiếu miệt mài nghiên cứu sản xuất để phòng trừ sâu bệnh trên cây hoa hồng.
Các chế phẩm an toàn sinh học do anh Hiếu miệt mài nghiên cứu sản xuất để phòng trừ sâu bệnh trên cây hoa hồng.



Anh Hiếu chia sẻ: "Bọ trĩ gây hại là điều mà người trồng hoa hồng ngoại sợ nhất. Bởi nó có khả năng kháng thuốc hóa học cao, phát triển mạnh và lây lan khiến cây hoa hồng chết nhanh. Sau một thời gian nghiên cứu thử nghiệm, tôi đã bào chế thành công các chế phẩm sinh học từ đậu nành, đậu phộng, bánh dầu, cám gạo, tôm cá…để áp dụng vào phòng bệnh và chữa bệnh trên cây hoa hồng...".

Ngoài ra, anh Từ Hiếu còn trồng xen canh loài hoa hồng có sức đề kháng cao với loài hoa hồng dễ mắc bệnh phấn trắng, bọ trĩ… để hạn chế sự lây lan và phát triển của mầm bệnh...

 

Từ những bông hồng “kiêu sa”, anh Hiếu chiết xuất thành tinh dầu, làm toner, trà, dầu gội...
Từ những bông hồng “kiêu sa”, anh Hiếu chiết xuất thành tinh dầu, làm toner, trà, dầu gội...
 Theo anh Từ Hiếu, giá trị của một cây hoa hồng ngoại không chỉ thể hiện ở màu sắc, hình dáng, hương thơm mà nó còn thể hiện ở độ tuổi của cây.
Theo anh Từ Hiếu, giá trị của một cây hoa hồng ngoại không chỉ thể hiện ở màu sắc, hình dáng, hương thơm mà nó còn thể hiện ở độ tuổi của cây.


Hoa hồng ngoại là loài cây ưa sáng, sinh trưởng mạnh trong điều kiện đất tơi xốp và thoát nước tốt. Cung cấp dinh dưỡng cho cây bằng phương thức tưới phân nhỏ giọt, khoảng 10 ngày tưới 1 lần. Bên cạnh đó, việc cắt tỉa cành thường xuyên và đồng loạt sẽ vừa giúp cây liên tục ra hoa, vừa giúp người trồng kiểm soát tốt tình trạng sâu bệnh.

 

Tại vườn hoa của anh Hiếu có hàng nghìn cây hoa hồng ngoại lớn nhỏ. Giá bán cây hoa hồng ngoại dao động từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng được người chơi hoa khắp nơi tìm mua.
Tại vườn hoa của anh Hiếu có hàng nghìn cây hoa hồng ngoại lớn nhỏ. Giá bán cây hoa hồng ngoại dao động từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng được người chơi hoa khắp nơi tìm mua.


"Ba vườn hoa hồng của tôi có 500 giống hồng ngoại đã được thuần dưỡng thích nghi tốt với khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất Quảng Nam. Từ các biện pháp giâm, chiết, ghép cành tôi đã nhân thêm nhiều loại giống và tạo ra các kiểu dáng cây đa dạng theo ý muốn như: hồng leo, bán leo, dáng bụi, tree (thân gỗ, ghép gốc hồng tầm xuân với mắt ghép hồng ngoại)", anh Hiếu vui vẻ nói.

Tại vườn hoa Hiếu Hiền có hàng nghìn cây hoa hồng ngoại lớn nhỏ, giá cây hoa hồng ngoại dao động từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng được người chơi hoa khắp nơi tìm mua.

Đặc biệt, có những cây hoa hồng ngoại tuổi đời trên 10 năm giá bán hơn 40 triệu đồng nhưng anh Hiếu quyết chưa bán. Bởi giá trị của một cây hoa hồng ngoại không chỉ thể hiện ở màu sắc, hình dáng, hương thơm mà nó còn thể hiện ở độ tuổi của cây.

Khi công việc trồng hoa hồng ngoại đã trở nên "quen tay", anh Hiếu nhận thi công cảnh quan sân vườn, cây kiểng, thiết kế kiểu dáng vườn hoa hồng ngoại cho nhiều khách "sộp", khu biệt thự, resort ở TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh thành lân cận.

Bên cạnh đó, để tạo ra một hướng đi khác so với nhiều nhà vườn, anh Hiếu dày công chế tạo các dòng sản phẩm thiên nhiên từ cánh hoa hồng như: toner, tinh dầu, trà, dầu gội…được nhiều người tin dùng và ủng hộ.


 

Bên cạnh việc chăm sóc vườn hồng, anh Hiếu còn nhận thi công cảnh quan sân vườn, cây kiểng, thiết kế kiểu dáng vườn hoa hồng ngoại.
Bên cạnh việc chăm sóc vườn hồng, anh Hiếu còn nhận thi công cảnh quan sân vườn, cây kiểng, thiết kế kiểu dáng vườn hoa hồng ngoại.


Với vườn hoa hồng ngoại lớn nhất nhì khu vực, mỗi năm anh Hiếu thu lãi 400 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí. Thêm vào đó, công việc tư vấn và thiết kế cảnh quan sân vườn, sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên từ hoa hồng, sản xuất các loại chế phẩm sinh học cũng đem lại cho anh nguồn kinh tế lớn.

Nhờ đó, anh Từ Hiếu (phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ tự tin khởi nghiệp.

 

http://https://danviet.vn/quang-nam-cai-lai-ca-lang-nong-dan-u40-bat-ngo-lai-hang-tram-trieu-moi-nam-nho-chung-thuy-voi-loai-hoa-nu-hoang-20201128120555021.htm

Theo Tuyết Nhung - Trần Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.