Chư Prông: Ra mắt hai Tổ hội trồng dâu nuôi tằm và nuôi dê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-10, Hội Nông dân xã Ia Boòng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt 2 Tổ hội nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm và nuôi dê Ia Boòng. Tham dự buổi ra mắt có lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo Hội Nông dân huyện cùng các thành viên 2 Tổ hội.
Tổ hội nuôi dê gồm 18 thành viên tham gia, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Tổ hội trồng dâu nuôi tằm có 3 thành viên, với diện tích trồng dâu 3 ha. Hai tổ hội nghề nghiệp được thành lập nhằm mục đích tập hợp những hộ trồng dâu nuôi tằm, nuôi dê để cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tổ hội còn là nơi phản ánh nguyện vọng, kiến nghị của các hộ sản xuất tới các tổ chức có thẩm quyền, tìm đầu ra cho sản phẩm.
Lãnh đạo Hội Nông dân huyện trao quà cho các thành viên Tổ hội nuôi dê. Ảnh: Đinh Yến
Lãnh đạo Hội Nông dân huyện trao quà cho các thành viên Tổ hội nuôi dê. Ảnh: Đinh Yến
Tại buổi ra mắt, hai tổ hội nghề nghiệp đã thống nhất quy chế hoạt động trong thời gian tới. Các thành viên tham gia đều quyết tâm xây dựng 2 Tổ hội ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao thu nhập hộ gia đình, phát triển kinh tế địa phương. Hai Tổ hội đã bầu ban chủ nhiệm, mỗi tổ hội gồm 3 thành viên. Ông Huỳnh Ngọc Phương được bầu làm tổ hội trưởng Tổ hội nuôi dê; ông Phạm Văn Thuyên được bầu làm tổ hội trưởng Tổ hội trồng dâu nuôi tằm.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Giá trị của màu xanh

Giá trị của màu xanh

Rừng sạch, gạo "xanh", nông nghiệp tuần hoàn, tăng trưởng bền vững... không chỉ bảo vệ môi trường sống, bảo vệ bầu khí quyển của chính chúng ta mà còn mang lại giá trị vật chất thiết thực.
Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Theo TTO, ngày 21-3, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh (tín chỉ carbon) do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.

Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

(GLO)- Với giá nội địa tăng gấp đôi, giá xuất khẩu tăng 40% so với cùng thời điểm năm ngoái, cà phê đang có giá cao kỷ lục. Giá cao đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê tăng trưởng rất mạnh, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai.

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.