"Thánh ghép cây" tạo ra 40 loại quả khác nhau trên cùng 1 cây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 5 năm với nhiều lần ghép, giáo sư Sam Van Aken đã tạo ra một cây đột biến có đến 40 loại quả. Cây được ví như quái vật Chimera 3 đầu trong truyền thuyết.

Sau khi mua lại một khu vườn thử nghiệm trồng các loại cây, giáo sư Sam Van Aken (Đại học Syracuse, Mỹ) đã dành thời gian nghiên cứu thời gian nở hoa, kết trái của các loại cây khác nhau và bắt đầu ghép một số mắt lên gốc ghép. Ảnh: Ideacity.
Sau khi mua lại một khu vườn thử nghiệm trồng các loại cây, giáo sư Sam Van Aken (Đại học Syracuse, Mỹ) đã dành thời gian nghiên cứu thời gian nở hoa, kết trái của các loại cây khác nhau và bắt đầu ghép một số mắt lên gốc ghép. Ảnh: Ideacity.
 Anh mong muốn tạo ra một thân cây có thể cho hàng chục loại quả, vừa như một tác phẩm nghệ thuật, vừa để bảo tồn các loại cây ăn trái không phổ biến. Ảnh: Business Insider.
Anh mong muốn tạo ra một thân cây có thể cho hàng chục loại quả, vừa như một tác phẩm nghệ thuật, vừa để bảo tồn các loại cây ăn trái không phổ biến. Ảnh: Business Insider.
Khi gốc ghép được khoảng 2 năm, Van Aken sử dụng kỹ thuật ghép mắt để thêm nhiều loại cây khác trên các nhánh khác nhau giúp chúng sinh trưởng qua mùa đông. Ảnh: Thisiscolossal.
Khi gốc ghép được khoảng 2 năm, Van Aken sử dụng kỹ thuật ghép mắt để thêm nhiều loại cây khác trên các nhánh khác nhau giúp chúng sinh trưởng qua mùa đông. Ảnh: Thisiscolossal.
 Sau khoảng 5 năm và nhiều lần ghép, cây 40 loại quả (Tree of 40 Fruit) đầu tiên của anh đã hoàn tất. Ảnh: Tweentribune.
Sau khoảng 5 năm và nhiều lần ghép, cây 40 loại quả (Tree of 40 Fruit) đầu tiên của anh đã hoàn tất. Ảnh: Tweentribune.
Phần lớn thời gian trong năm, cây trông không khác gì những cây bình thường. Tuy nhiên, vào mùa xuân, hoa trên cây nở rộ với màu sắc khác lạ, không đồng đều. Ảnh: Kickstarters.
Phần lớn thời gian trong năm, cây trông không khác gì những cây bình thường. Tuy nhiên, vào mùa xuân, hoa trên cây nở rộ với màu sắc khác lạ, không đồng đều. Ảnh: Kickstarters.
Mỗi cành là một loại cây, cho ra các loại hoa với màu sắc, hình dạng khác nhau. Ảnh: Kickstarters.
Mỗi cành là một loại cây, cho ra các loại hoa với màu sắc, hình dạng khác nhau. Ảnh: Kickstarters.
Trong các tháng mùa hè, cây cho ra nhiều loại mận, đào, xuân đào, anh đào và quả hạnh. Tất cả đều là các giống hiếm và đặc biệt. Ảnh: Time.
Trong các tháng mùa hè, cây cho ra nhiều loại mận, đào, xuân đào, anh đào và quả hạnh. Tất cả đều là các giống hiếm và đặc biệt. Ảnh: Time.
Không chỉ đẹp và lạ, cây còn hướng đến mục đích bảo tồn sự đa dạng của các loài cây quả hạch. Trên thế giới có hàng nghìn giống cây quả hạch nhưng chỉ vài loại được phát triển thương mại. Ảnh: Sam Van Aken
Không chỉ đẹp và lạ, cây còn hướng đến mục đích bảo tồn sự đa dạng của các loài cây quả hạch. Trên thế giới có hàng nghìn giống cây quả hạch nhưng chỉ vài loại được phát triển thương mại. Ảnh: Sam Van Aken
Theo thông tin trên website của Van Aken, đến nay, khoảng 20 cây tương tự đã được anh tạo ra và trồng ở các bảo tàng, trung tâm cộng đồng hay bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân trên khắp nước Mỹ. Mỗi cây được ghép từ nhiều loại trong số 250 loại cây quả hạch. Ảnh: National Geographic.
Theo thông tin trên website của Van Aken, đến nay, khoảng 20 cây tương tự đã được anh tạo ra và trồng ở các bảo tàng, trung tâm cộng đồng hay bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân trên khắp nước Mỹ. Mỗi cây được ghép từ nhiều loại trong số 250 loại cây quả hạch. Ảnh: National Geographic.
Nghệ sĩ chia sẻ:
Nghệ sĩ chia sẻ: "Mọi người bảo tôi rằng cây cung cấp lượng và loại quả vừa đủ. Thay vì một cây đem lại một loại quả, với số lượng quá nhiều, cây đem tới 40 loại quả khác nhau. Chúng chín dần theo thời gian khác nhau, rải rác từ tháng 7 tới tháng 10, giúp lượng trái cây thu hoạch được không bị quá nhiều". Ảnh: Beautifulnow.

https://danviet.vn/thanh-ghep-cay-tao-ra-40-loai-qua-khac-nhau-tren-cung-1-cay-20200814142240336.htm

Theo Đan Linh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.