Nuôi con vật là "thú cưng" của Hằng Nga, mỗi năm anh nông dân Đồng Nai lãi 300 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình cờ thấy mô hình nuôi thỏ trong rọ đạt hiệu quả kinh tế cao ở một trường đại học, anh Vũ Đức Tấn (xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã làm theo và thu lãi gần 300 triệu đồng/năm.



Cuối năm 2016, anh Tấn bỏ việc công nhân cổ cồn tại một nhà máy xi măng về nhà nuôi thỏ thịt thương phẩm.

 

Hiện, mô hình nuôi thỏ công nghiệp của anh Tấn là điểm học hỏi kinh nghiệm của nông dân trong ngoài tỉnh.
Hiện, mô hình nuôi thỏ công nghiệp của anh Tấn là điểm học hỏi kinh nghiệm của nông dân trong ngoài tỉnh.



Anh cải tạo 7 sào đất đồi của gia đình để xây dựng chuồng trại và mua hơn 60 con thỏ giống về nuôi thử nghiệm.

Hiện tại, gia đình anh Tấn đang có hơn 300m2 chuồng trại nuôi thỏ được xây dựng theo dạng công nghiệp.

Trại được đầu tư hoàn toàn khép kín, gồm: Hệ thống quạt thông gió, chuồng nuôi nhốt, máng ăn uống tự động cho gần 1.000 con thỏ.

"Cứ rảnh rỗi là tôi lên mạng tìm hiểu về loài thỏ, cách nuôi. Càng tìm hiểu tôi càng mê nghề nuôi thỏ", anh Tấn chia sẻ.

Không chỉ tìm hiểu nghề nuôi thỏ trên các mạng xã hội, anh Tấn còn học hỏi thêm kinh nghiệm qua việc thường xuyên liên lạc với kỹ sư chăn nuôi.


 

 Với cách nuôi thỏ trong rọ, mỗi năm anh Tấn thu lãi gần 300 triệu đồng.
Với cách nuôi thỏ trong rọ, mỗi năm anh Tấn thu lãi gần 300 triệu đồng.



Song song đó, anh còn đi tham quan các mô hình nuôi thỏ cho hiệu quả cao ở trong và ngoài tỉnh.

Cho nên, dù mới đưa vào nuôi thử nghiệm nhưng do nắm bắt được kỹ thuật nuôi thỏ cơ bản nên đàn thỏ của anh Tấn phát triển khá tốt.

Theo anh Tấn, so với chăn nuôi gia súc, gia cầm thì nuôi thỏ có hiệu quả tốt hơn, vốn đầu tư cũng không quá cao.

Sau gần 2 năm "kết duyên' với nghề nuôi thỏ, đến nay gia đình anh Tấn  đã sở hữu đàn thỏ lên đến gần 1.000 con.

Mỗi tháng, anh xuất chuồng hơn 200 con thỏ cho các nhà hàng trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.

Ngoài bán thỏ thương phẩm anh còn bán thỏ giống cho nông dân. Hiện, khá nhiều nông dân phía Nam đang nuôi thỏ giống từ trại của anh.

Anh Tấn bộc bạch, mỗi năm anh thu lãi từ trại thỏ gần 300 triệu đồng.


 

Nuôi thỏ trong lồng, mỗi năm mang về cho anh Tấn gần 300 triệu đồng.
Nuôi thỏ trong lồng, mỗi năm mang về cho anh Tấn gần 300 triệu đồng.


Tuy nhiên, mặc dù thỏ có giá trị kinh tế cao, nhưng theo anh Tấn, muốn nuôi thỏ đạt được thành công cần nắm được những đặc điểm về sinh lý cũng như những hiện tượng bất thường của thỏ để điều chỉnh kịp thời.

Hơn nữa người nuôi cũng cần nắm được thời điểm sinh sản, chăm sóc thỏ sau sinh và cách phòng tránh bệnh tật.


https://danviet.vn/nuoi-con-vat-la-thu-cung-cua-hang-nga-moi-nam-anh-nong-dan-dong-nai-lai-300-trieu-dong-20200722131234137.htm

Theo Trần Cửu Long (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.