Mùa vàng trên cánh đồng Ia Lâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một mùa vàng lại về trên những cánh đồng xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Thôn Lũng Vân, Bắc Thái…, đồng ruộng chín vàng, những bông lúa quằn hạt mang lại vẻ đẹp bình dị quen thuộc mà vẫn luôn dạt dào cảm xúc.
Sắc vàng óng ả trên cách đồng Lũng Vân. Ảnh: Hà Phương
Sắc vàng óng ả trên cách đồng Lũng Vân. Ảnh: Hà Phương
Cách trung tâm xã Ia Lâu chừng 3 km là cánh đồng Lũng Vân. Dân làng đang tất bật thu hoạch vụ lúa Đông-Xuân. Vác bao lúa chất lên xe chở về nhà, anh Ksor Thoan (thôn Lũng Vân) vui mừng nói: “Bốn năm nay, năm nào cũng được mùa, 2 sào lúa nhà mình năm ngoái thu được 13 bao thì năm nay 16 bao, tính ra trên 8 tạ”. 
Từ khi mạnh dạn chuyển sang trồng lúa nước, không năm nào nhà anh Ksor Thoan bị thiếu đói. Mỗi năm 2 vụ, anh thu đều trên 30 bao (gần 1,6 tấn).
Anh Ksor Thoan gom những bao lúa chở về nhà. Ảnh: Hà Phương
Anh Ksor Thoan gom những bao lúa chở về nhà. Ảnh: Hà Phương
Anh Đinh Văn Bình (thôn Bắc Thái) đang cùng gia đình thu hoạch lúa, dừng tay cho biết:” Nhờ được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên cây lúa phát triển tốt, năng suất cao, sản lượng gần 4,5 tấn. Trừ chi phí thì nhà mình cũng dư được khoảng 3 tấn”.
Bà con thu hoạch lúa. Ảnh: hà Phương
Bà con thu hoạch lúa. Ảnh: Hà Phương
Phần lớn người dân xã Ia Lâu đều làm lúa nước 2 vụ cho năng suất cao. Thu nhập nâng lên và đời sống vì vậy được cải thiện đáng kể.
Hạt vàng nặng trĩu. Ảnh: Hà Phương
Hạt vàng nặng trĩu. Ảnh: Hà Phương
Ông Hoàng Văn Long- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu cho biết: Vụ mùa năm nay toàn xã gieo trồng 429 ha lúa, tập trung ở các thôn: Đà Bắc 95 ha, Phố Hiến 55 ha, Lũng Vân 54 ha, Bắc Thái 60 ha, Hòa Bình 40 ha... Cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt nhờ có nước tưới dẫn từ đập dâng Ia Lâu, hồ chứa Plei Pai. Nhiều năm trở lại đây, do xây dựng lịch gieo trồng sớm, nước tưới chủ động nên diện tích lúa Đông-Xuân của xã cho năng suất, sản lượng tốt .  
Không khí vào vụ nhộn nhịp. Ảnh: Hà Phương
Không khí vào vụ nhộn nhịp. Ảnh: Hà Phương
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.