Bí thư Tỉnh ủy xuống đồng vụ Đông Xuân đầu tiên ở Ayun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-2, huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tổ chức lễ phát động ra quân xuống đồng đón nước công trình thủy lợi Pleikeo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 tại cánh đồng làng Vơng Chép, xã Ayun. Đây là công trình thuỷ lợi do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng bà con đã nhường đất cho thuỷ lợi Ayun Hạ, hiện nay đời sống nhiều khó khăn. 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ phải sang) rải hạt giống gieo sạ lúa tại lễ phát động. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ phải sang) rải hạt giống gieo sạ lúa tại chân ruộng làng Vơng Chép. Ảnh: Hồng Thi

Về dự lễ phát động có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Sê; hệ thống chính trị cùng đông đảo bà con nhân dân xã Ayun.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Hồng Thi
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và đông đảo nhân dân tham dự lễ phát động. Ảnh: Hồng Thi

Năm 2018, công trình thủy lợi Pleikeo được Nhà nước đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 116 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương 100 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh 6 tỷ đồng và nguồn đối ứng của huyện Chư Sê 10 tỷ đồng. Công suất thiết kế của công trình này khoảng 500 ha (400 ha lúa nước và 100 ha rau màu các loại) và đến nay đã cung cấp nước cho một số cánh đồng trên địa bàn xã Ayun để canh tác lúa nước 2 vụ.

Đại diện làng Vơng Chép (xã Ayun) phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh: Hồng Thi
Đại diện làng Vơng Chép (xã Ayun) phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động, đại diện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Sê, xã Ayun và làng Vơng Chép đã bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng khi công trình thủy lợi Pleikeo đã hoàn thành; đồng thời cam kết sẽ khai thác và sử dụng nguồn nước đúng mục đích, có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi trồng lúa nước 1 vụ sang 2 vụ đạt kết quả cao trong thời gian đến.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Chư Sê xuống đồng cày ruộng, phát động sản xuất vụ Đông Xuân 2020. Ảnh: Hồng Thi
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Chư Sê xuống đồng cày ruộng, phát động sản xuất vụ Đông Xuân 2020. Ảnh: Hồng Thi

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Chư Sê đã trực tiếp ra quân xuống đồng cày ruộng, gieo sạ lúa, phát động sản xuất vụ Đông Xuân 2020 trên cánh đồng làng Vơng Chép, xã Ayun.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã trao tặng phần quà và 1 máy cắt lúa cho bà con xã Ayun. Ngoài ra, huyện Chư Sê cũng trích ngân sách hỗ trợ phân bón cho 20 hộ dân của làng Vơng Chép tham gia sản xuất lúa nước 2 vụ, mỗi hộ 50 kg. Đây là lần đầu tiên người dân xã Ayun sản xuất vụ Đông Xuân nhờ công trình thuỷ lợi này.

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.