Bí thư Tỉnh uỷ dự ra mắt Nông hội làng Kươk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 20-12, UBND xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra mắt mô hình Nông hội làng Kươk. Tham dự có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Kông Chro.
Mô hình Nông hội làng Kươk có 23 hội viên là nông dân người Bahnar tâm huyết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tài sản ban đầu của các hội viên là 85 ha đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Trong đó, các hội viên đã trồng 35 ha mỳ và 30 ha cây lâm nghiệp như keo, bạch đàn. Thời gian tới, các hội viên sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây ăn quả và cây dược liệu…mang lại giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập.
Quang cảnh lễ ra mắt Nông hội làng Kươk. Ảnh: An Phát
Quang cảnh lễ ra mắt Nông hội làng Kươk. Ảnh: An Phát
Tại lễ ra mắt, hội viên đã bầu Ban Chủ nhiệm với 5 thành viên; Chủ niệm là ông Đinh Pít-thôn trưởng làng Kươk. Mô hình Nông hội làng Kươk được hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện tự quản, gắn bó hội viên, hỗ trợ giúp nhau cách làm ăn, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi góp phần mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho các thành viên, cộng đồng và xã hội. 
Phát biểu tại lễ ra mắt, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: mô hình Nông hội làng Kươk thành lập ra không phải để có, mà hoạt động làm sao có hiệu quả. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, các thành viên ngồi lại trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đạt và chưa đạt để đề ra giải pháp. Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ để mô hình hoạt động có hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bên trái) tặng quà cho Nông hội làng Kươk. Ảnh: An Phát.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bên trái) tặng quà cho Nông hội làng Kươk. Ảnh: An Phát.
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và huyện Kông Chro đã tặng suất quà cho tập thể Nông hội làng Kươk.
An Phát

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.