Gia Lai: Hội thảo công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây trồng của Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-4, tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức hội thảo công nhệ tưới nhỏ giọt cho cây trồng của Israel tại tỉnh Gia Lai.
Dự hội thảo về phía Đại sứ quán Israel có ông Doron Lebovich-Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Nguyễn Bảo An-cán bộ Hợp tác phát triển (Đại sứ quán Israel), ông Ram Lisaey-chuyên gia Nông học Israel. Về phía tỉnh Gia Lai có ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, các Hội, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp và lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh: Tập đoàn Hoàng anh Gia Lai; Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng anh Gia Lai; Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai…
Ngài Doron Lebovich phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Nam
Ngài Doron Lebovich phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Nam
Tại hội thảo, ông Doron Lebovich cho biết: "Tôi vinh dự có mặt tại buổi hội thảo hôm nay. Chương trình này là sáng kiến giữa Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Đại sứ Israel. Hiện nay, chúng ta đang đối mặt với biến đổi khí hậu, do đó chúng ta phải tìm ra giải pháp để đảm bảo nguồn nước để sử dụng. Israel là nước có hơn một nửa diện tích là sa mạc nên chúng tôi đã phải tìm những giải pháp và đã phát minh ra công nghệ tưới nhỏ giọt. Hiện với hệ thống này, chúng tôi đã đảm bảo được nguồn nước tưới cho nông nghiệp và phục vụ đời sống người dân. Với những kinh nghiệm của Israel, chúng tôi sẽ chia sẻ công nghệ tưới nhỏ giọt với các bạn, giúp các bạn đối phó được với tình trạng thiếu nước hiện nay do biến đổi khí hậu".
Cũng tại hội thảo, ông Ram Lysaey đã trao đổi về các giải pháp tưới nhỏ giọt, sự cần thiết khi sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, hướng dẫn việc cung cấp và kiểm soát dinh dưỡng cho cây trồng qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Đồng thời, ông Ram Lysaey đã hướng dẫn, bảo trì hệ thống tưới, các bước thực hiện một dự án tưới nhỏ giọt và chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện dự án hệ thống tưới cộng đồng có sự hỗ trợ của nhà nước Ấn Độ. Việc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tăng năng suất và doanh thu trong sản xuất nông nghiệp so với các hệ thống tưới khác. Ngoài ra, hệ thống này mang lại lợi ích cho môi trường, cung cấp nước và phân bón chính xác tại rễ của cây trồng, đặc biệt, hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nguồn nước…
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Nam
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Nam
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cho biết: Gia Lai là tỉnh có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với phát triển nông nghiệp, đặc biệt là đối với cây công nghiệp dài ngày như: cà phê, hồ tiêu, cao su, điều và nhiều loại cây ăn trái. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán, thiếu nước trên cây trồng ngày càng diễn ra phức tạp và có chiều hướng tăng lên và đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Do đó, việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là việc áp dụng tưới tiết kiệm nước trên cây trồng là một xu hướng tất yếu và là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra cho các cấp, các ngành của tỉnh.
Chiều cùng ngày, các đại biểu tham gia hội thảo đi thực tế và tham quan mô hình ứng dụng tưới nhỏ giọt gồm: trồng khoai lang của doanh nghiệp Tuyết Hội (xã Ia Glai, huyện Chư Sê), trồng cà phê của hộ ông Nguyễn Tấn Đức (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) và tưới nhỏ giọt trên cây hồ tiêu tại làng Trek (xã Kdang, huyện Đak Đoa). 
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.