Nhân giống hoa cúc Đà Lạt ở xứ nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2013, ông Ngô Quốc Hưng (40 tuổi, ở thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, H.Tuy Phước, Bình Định) thử nghiệm đưa 100.000 cây giống cúc pha lê và đại đóa đã cấy mô từ Đà Lạt về nhân giống.
 Vườn hoa cúc giống của ông HưngTổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo xử lý tình trạng tham nhũng vặt
Vườn hoa cúc giống của ông Hưng
Từ xứ lạnh về xứ nóng, chăm cho hoa phát triển phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu địa phương là một quá trình dài nhưng với sự cần cù, quyết tâm và có kiến thức chuyên ngành, lại chịu khó học hỏi, ông Hưng đã thành công. Năm 2014, ông tăng lên 500.000 cây, năm 2015 hơn 1 triệu cây, năm 2016 hơn 2,2 triệu cây, năm 2017 tăng lên 3,2 triệu cây và năm 2018 này đã tiêu thụ trên 5 triệu cây giống hoa cúc, doanh thu hơn 1 tỉ đồng.
Ông Hưng cho biết, ông tốt nghiệp 2 đại học Giao thông vận tải và Nông Lâm TP.HCM nhưng không đi làm cho nhà nước hay một doanh nghiệp nào, mà mang kiến thức học được về phụ giúp gia đình làm kinh tế vườn. Mãi đến năm 2013 ông mới tìm hiểu các giống hoa rồi mua về trồng thử, trong đó có giống hoa cúc pha lê và đại đóa rồi nhân giống bán cho bà con trong xã có nhu cầu.
“Từ vài trăm mét vuông giờ tôi phát triển lên 7.000 m2 trồng hoa cúc giống, cung ứng cho hơn 500 khách hàng ở trong và ngoài tỉnh”, ông Hưng nói và cho biết thêm: “Hiện tại giống hoa cúc do tôi sản xuất cung không đủ cầu, nên phải từ chối khá nhiều hợp đồng. Qua vụ hoa tết 2019 tới đây, tôi sẽ mở rộng diện tích lên trên 10.000 m2”.
Tham quan vườn hoa cúc giống 7.000 m2 của ông Hưng mới thấy được công sức mà ông đã bỏ ra trong 6 năm qua. Các luống hoa cúc giống trải dài thẳng tắp và hằng ngày không dưới 10 lao động làm việc, lúc cao điểm có tới 30 lao động làm việc (1 lao động được bao ăn, trả công 3,6 triệu đồng/tháng). Vườn được trang bị đèn điện thắp sáng ban đêm, sử dụng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và hệ thống tưới nước tự động điều khiển từ xa, nên dù ông Hưng có việc đi đâu, chỉ thao tác qua điện thoại là các hệ thống tưới tự hoạt động nhịp nhàng.
Ông Lê Thanh Tùng (55 tuổi, ngụ thôn Bắc Thuận, xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn, Bình Định), một trong nhiều khách hàng của ông Hưng, nhận xét: “3 năm rồi tôi mua hoa cúc giống của vườn nhà ông Hưng về trồng để bán tết. Năm 2018 trồng 300 chậu bán thu lãi 20 triệu đồng. Vụ hoa tết 2019 này tôi mua 25.000 cây giống cúc pha lê. Hoa cúc giống của ông Hưng cung cấp ít mầm bệnh, phát triển tốt, phù hợp khí hậu thổ nhưỡng vùng mình, hoa nở đều, màu sắc rực rỡ, bán rất được giá”.
Minh Lê (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi để đẩy lùi bệnh dại

Tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi để đẩy lùi bệnh dại

(GLO)- Gia Lai là một trong những địa phương được xem là điểm "nóng" của cả nước vì bệnh dại. Nguyên nhân được xác định là do tỷ lệ tiêm phòng vắc xin bệnh dại đạt thấp, ý thức phòng-chống bệnh dại tại cộng đồng chưa cao và việc quản lý đàn chó, mèo gặp còn gặp khó. 
Giá trị của màu xanh

Giá trị của màu xanh

Rừng sạch, gạo "xanh", nông nghiệp tuần hoàn, tăng trưởng bền vững... không chỉ bảo vệ môi trường sống, bảo vệ bầu khí quyển của chính chúng ta mà còn mang lại giá trị vật chất thiết thực.
Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Việt Nam đã nhận 1.200 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Theo TTO, ngày 21-3, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh (tín chỉ carbon) do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.

Tu Mơ Rông: Tăng cường biện pháp bảo vệ vườn sâm

Tu Mơ Rông: Tăng cường biện pháp bảo vệ vườn sâm

Trước tình trạng mất trộm sâm Ngọc Linh trong thời gian qua, huyện Tu Mơ Rông đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ vườn sâm, bảo vệ tài sản và tích cực đấu tranh với các đối tượng nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chư Sê phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững

Chư Sê phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững

(GLO)- Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) hiện có 1.120 ha hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê cho thấy chỉ có hơn 420 ha hồ tiêu đảm bảo chất lượng. Để cây hồ tiêu phát triển bền vững thì cần có một cuộc “cách mạng” trong việc tổ chức lại sản xuất.

Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

(GLO)- Với giá nội địa tăng gấp đôi, giá xuất khẩu tăng 40% so với cùng thời điểm năm ngoái, cà phê đang có giá cao kỷ lục. Giá cao đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê tăng trưởng rất mạnh, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai.

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.