(GLO)- Ngày 23-11, Ban quản lý Dự án “ Xây dựng kế hoạch hành động sớm ứng phó hạn hán, tập trung vào sinh kế và nước sạch tại Việt Nam” (Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai) đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thí điểm mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo ứng phó sớm với hạn hán.
Tham dự có Tổng cục phòng chống thiên tai; Ủy ban Viện trợ Nhân đạo và bảo vệ dân sự Châu Âu; tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc; tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam; tổ chức trao quyền bình đẳng cho phụ nữ của Liên Hiệp quốc; đại diện các cơ quan tham gia dự án tỉnh Cà Mau và Hội Chữ thập đỏ tỉnh…
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Diệp
Dự án được thực hiện tại 2 xã Kông Htôk (Chư Sê) và Chư Rcăm (Krông Pa). Sau thời gian triển khai đã hỗ trợ 2 xã xây dựng kế hoạch hành động sớm ứng phó với hạn hán. Tổ chức diễn tập cảnh báo sớm hạn hán theo phương pháp hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo ứng phó sớm với hạn hán từ cấp xã, nhằm kiểm tra quy trình cảnh báo, hành động sớm, huy động nguồn lực tài chính ứng phó sớm với hạn hán…
Mục tiêu của dự án là tăng cường khả năng phục hồi và chuẩn bị ứng phó với hạn hán của các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Kết nối có hệ thống giữa các dự báo hạn hán và cảnh báo hạn sớm để người dân triển khai các hành động ứng phó kịp thời trước khi hạn xảy ra hạn hán. Xác định các nguồn lực tài chính hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai…
(GLO)- Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Rơ Châm Hlưng (65 tuổi, làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) thu về trên 300 triệu đồng/năm. Suốt 10 năm liền (2013-2023), ông luôn đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
(GLO)- Nhằm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2024 Gia Lai sẽ triển khai 14 đề án khuyến công địa phương.
(GLO)- Sáng 16-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên đã tổ chức buổi tọa đàm “Xây dựng Mang Yang-Gia Lai thành thiên đường bò sữa”. Chủ trì tọa đàm có Phó tổng biên tập báo Thanh Niên, nhà báo Lâm Hiếu Dũng; Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh.
(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.
(GLO)- Theo đánh giá, ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển nhanh nhưng còn thiếu tính bền vững, nhất là nguồn thức ăn chăn nuôi công nghiệp còn phụ thuộc vào bên ngoài.
(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 vừa ký quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo này.
(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 274/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.
Để đưa nông sản xuất khẩu theo đường chính ngạch, ngành nông nghiệp tỉnh, địa phương đã và đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân thiết lập, xây dựng, quản lý tốt mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.
(GLO)- Nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực xuất khẩu dược liệu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định về xuất nhập khẩu dược liệu.
(GLO)- Chiều 12-4, Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2024-2025.
(GLO)- Những năm qua, bên cạnh mở rộng diện tích sản xuất giống lúa cổ Krol, người dân Jrai ở xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) cũng chú trọng xây dựng thương hiệu nhằm nâng tầm giá trị sản phẩm.
Diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam quá khiêm tốn, chỉ 495.000 ha so với 71 triệu ha của toàn thế giới và 11,53 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp cả nước.
(GLO)- Sáng 10-4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed-Khu vực miền Trung-Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo tham quan, đánh giá giống lúa thuần TBR97.