Nông dân điêu đứng khi cà phê trổ hoa sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do chịu ảnh hưởng từ thời tiết, mưa gió thất thường làm cho nhiều vườn cây cà phê của người dân trên địa bàn huyện Chư Sê, Chư Prông… đang trong giai đoạn thu hoạch bỗng nhiên ra hoa sớm. Nhiều nông dân phải dừng lại việc thu hoach và chờ bông nở hết mới có thể tiếp tục hái.  
Ảnh: Lê Huy Hoàng
Ảnh: Lê Huy Hoàng
Mùa thu hoạch cà phê đã bắt đầu vào mùa vụ, mặc dù đã cuối tháng 11, thông thường như mọi năm thời tiết tương đối ổn định, nắng nhiều, khô ráo rất thuận lợi cho việc hái cà phê và phơi nhưng năm nay do sự biến đổi khí hậu nên vẫn còn xuất nhiều cơn mưa phùn rải rác vào buổi chiều, điều này đã làm cho nhiều vườn cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch nở hoa sớm  làm cho năng suất cà phê niên vụ tới sẽ giảm.
Theo anh Lê Lộc-người trồng cà phê lâu năm tại xã Ia Vê (huyện Chư Prông) cho biết: “Chưa có năm nào mà thời tiết mưa gió thất thường như thế này, những năm trước đây thời tiết ổn định lắm, tháng 11 mưa thưa dần nhưng năm nay thì khác mưa vào buổi chiều hay xuất hiện mưa phùn làm cho nhiều cành cà phê  nở hoa lội chội.
Nhà tôi có 2.000 gốc cà phê, tôi mới hái được 6 tấn tươi, 2 ngày nay cứ vào buổi chiều thường xuất hiện mưa phùn cà phê chín rụng, hoa đã nở trắng vườn nên tôi phải cho công nghỉ vài ngày chờ hoa nở hết rồi mới hái tiếp. Nếu hoa đang trong giai đoạn nở mà mình cứ tiếp tục hái thì sẽ làm rụng bông làm ảnh hưởng đến năng suất vụ tới-anh Lộc cho biết thêm.
Việc cây cà phê ra hoa rải rác đúng ngay thời điểm cà phê chín rộ sẽ làm cho nhiều nông dân lo lắng, bởi vì trong quá trình thu hoạch nếu không cẩn thận sẽ chạm tay vào những cành này sẽ gây rụng hoa, điều này sẽ làm cho năng suất của vụ tiếp theo sẽ bị tụt giảm.
Anh Lê Hoàng, làng Gran xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê - cho biết: “Thông thường khi mình thu hoạch cà phê xong, làm cành, phun thuốc trị bệnh rồi mới bắt đầu tưới nước để cho cây cà phê ra hoa, đậu trái. Năm nay thì khác cà phê đang thu hoạch, bông thì nở trắng xóa đã làm cản trở việc thu hái, phải chờ 3-4 ngày hoa nở hết thì mới tiếp tục thu hoạch.
Lê Huy Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.