Chưa có đầu ra cho cây mắc ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, toàn tỉnh có hàng trăm hộ dân đang tham gia trồng thực nghiệm và trồng tự phát cây mắc ca. Tuy nhiên, hiệu quả về mô hình này cũng như vấn đề đầu ra của sản phẩm đang khiến cho người dân phải băn khoăn.

  Những cây mắc ca của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn đã cho thu hoạch nhưng sản phẩm không bán được. Ảnh: Nguyễn Nhật
Những cây mắc ca của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn đã cho thu hoạch nhưng sản phẩm không bán được. Ảnh: Nguyễn Nhật

Chỉ tính riêng mô hình cây mắc ca qua sự chuyển giao của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, đến nay tổng diện tích cây mắc ca trên địa bàn tỉnh là 215 ha, trong khi đó các hộ trồng tự phát thì chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Từ năm 2006, cây mắc ca bắt đầu được trồng thí điểm tại 3 huyện: Đak Đoa, Chư Pah và Kbang.  

 Năm 2006, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) đã gom hết vốn lặn lội sang tận tỉnh Đak Lak mua 300 cây mắc ca về trồng xen với vườn cà phê 2 ha. Sau 10 năm trồng, số lượng cây sinh trưởng không đều, có cây ra quả có cây không. Trung bình mỗi năm, ông thu được khoảng 150 kg hạt. Tuy nhiên có sản phẩm nhưng gia đình ông Sơn cũng không biết bán ở đâu nên đành để lại ăn. Ăn chán rồi đem ra làm quà tặng người quen cho khỏi… phí. Sau một thời gian, nhiều cây không có trái hoặc cho trái kém nên ông Sơn đành chặt bỏ. Hiện giờ vườn mắc ca 300 cây của ông chỉ còn 50 cây.  

Cùng hoàn cảnh với ông Sơn, ông Bắc (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) cũng trồng 600 cây mắc ca từ năm 2006, sau thời gian dài thu hoạch không bán được cho ai. Ông Bắc đã tìm cách liên hệ bán cho một số thương lái ở Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, nhưng giá chỉ được 70.000 đồng/kg. “Lúc nghe trên truyền hình thấy cây mắc ca triển vọng lắm nên tôi mới trồng diện tích lớn như vậy. Khi thu hoạch rồi thì chả biết bán ở đâu, hiếm hoi lắm mới có người đến mua 1-2 kg làm quà”-ông Bắc cho biết thêm.

Năm 2012, ông Ngô Văn Xá (huyện Đak Đoa) được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 350 cây mắc ca để trồng theo mô hình. Sau thời gian dài, những cây mắc ca trong vườn đã cho sản phẩm. Tuy nhiên dù đã đi nhiều địa phương tìm đầu ra cho sản phẩm nhưng ông Xá đành thất vọng quay về vì không có nơi nào thu mua sản phẩm này.

Bà Đinh HLuyến-Trưởng trạm Khuyến nông huyện Chư Pah cho biết, cây mắc ca được trồng trên địa bàn đã từ lâu. “Hiện chưa có doanh nghiệp thu mua vì số lượng hạt mắc ca thu hoạch còn ít. Có thể thời gian tới, chúng tôi sẽ làm cầu nối liên hệ với một số đại lý tỉnh khác tiêu thụ cho người dân”-bà HLuyến nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Khải-Trưởng trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa thì hiện tại diện tích cây mắc ca trồng thí điểm trên địa bàn huyện đã bắt đầu ra hoa nhưng tỷ lệ đậu quả rất thấp (khoảng 30%) do thời tiết nắng nóng. “Hiệu quả ban đầu có thể thấy là không cao. Theo tôi nghĩ, loài cây này không hợp với khí hậu Tây Nguyên vì đây là loài cây xứ lạnh (có xuất xứ từ Úc). Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con không nên trồng tự phát. Hiện tại, trên địa bàn vẫn chưa có đại lý hay thương lái nào thu mua hạt mắc ca. Đối với lượng hạt đã thu hoạch thì bà con để lại dùng và làm quà biếu”.

Ông Hà Ngọc Uyển-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh cho biết, chắc chắn sẽ có người thu mua hạt mắc ca cho bà con. Nhưng hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có doanh nghiệp nào đứng ra đầu tư cho sản xuất, đầu tư các công nghệ chế biến sản phẩm từ cây mắc ca. Trong thời gian qua, sản phẩm mắc ca trên địa bàn phụ thuộc vào thương lái và rõ ràng là rủi ro rất lớn. 

Nguyễn Nhật

Có thể bạn quan tâm

Tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi để đẩy lùi bệnh dại

Tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi để đẩy lùi bệnh dại

(GLO)- Gia Lai là một trong những địa phương được xem là điểm "nóng" của cả nước vì bệnh dại. Nguyên nhân được xác định là do tỷ lệ tiêm phòng vắc xin bệnh dại đạt thấp, ý thức phòng-chống bệnh dại tại cộng đồng chưa cao và việc quản lý đàn chó, mèo gặp còn gặp khó. 
Giá trị của màu xanh

Giá trị của màu xanh

Rừng sạch, gạo "xanh", nông nghiệp tuần hoàn, tăng trưởng bền vững... không chỉ bảo vệ môi trường sống, bảo vệ bầu khí quyển của chính chúng ta mà còn mang lại giá trị vật chất thiết thực.
Tu Mơ Rông: Tăng cường biện pháp bảo vệ vườn sâm

Tu Mơ Rông: Tăng cường biện pháp bảo vệ vườn sâm

Trước tình trạng mất trộm sâm Ngọc Linh trong thời gian qua, huyện Tu Mơ Rông đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ vườn sâm, bảo vệ tài sản và tích cực đấu tranh với các đối tượng nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chư Sê phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững

Chư Sê phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững

(GLO)- Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) hiện có 1.120 ha hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê cho thấy chỉ có hơn 420 ha hồ tiêu đảm bảo chất lượng. Để cây hồ tiêu phát triển bền vững thì cần có một cuộc “cách mạng” trong việc tổ chức lại sản xuất.

Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê

(GLO)- Với giá nội địa tăng gấp đôi, giá xuất khẩu tăng 40% so với cùng thời điểm năm ngoái, cà phê đang có giá cao kỷ lục. Giá cao đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê tăng trưởng rất mạnh, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai.