Chứng khoán châu Á khởi đầu tích cực chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thị trường chứng khoán tại châu Á - Thái Bình Dương đa phần đều tăng điểm trong sáng 4-11 giữa lúc các nhà đầu tư chờ đợi kết quả liệu ông Donald Trump hay đối thủ Joe Biden sẽ thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

 Bảng hiển thị cổ phiếu tại một công ty giao dịch ngoại hối ở Tokyo, Nhật Bản ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS
Bảng hiển thị cổ phiếu tại một công ty giao dịch ngoại hối ở Tokyo, Nhật Bản ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS


Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,95% trong khi chỉ số Topix tăng 0,76%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,67%.

Cùng lúc đó, chứng khoán Úc lại giảm điểm với chỉ số S&P/ASX 200 đi xuống 0,2%.

Chỉ số MSCI cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương không tính Nhật Bản tăng 0,11%, theo Đài CNBC.

Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, hợp đồng tương lai tại thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu tăng điểm trong ngày 3-11, giữa lúc Phố Wall đánh cược vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Cuộc bầu cử kết thúc cũng là lúc quyết định về gói hỗ trợ tài chính tiếp theo sẽ được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang khủng hoảng vì COVID-19.

Các hợp đồng tương lai đối với S&P E-mini đã tăng 0,9%, góp phần vào xu hướng tăng điểm của phiên giao dịch chính thức 3-11. Chỉ số S&P 500 đã đạt mức tăng mạnh nhất trong vòng một tháng qua vào phiên giao dịch này, theo Hãng tin Reuters.

Một số nhà phân tích nhận định việc thị trường tăng điểm mạnh cho thấy sự hồi phục sau đợt bán tháo hồi tuần trước.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 3-11, Dow Jones Industrial Average tăng 2,06% và chốt phiên với 27.480,03 điểm, trong khi S&P 500 tăng 1,78% lên 3.369,02.

Nasdaq Composite tăng 1,85% lên 11.160,57. Xu hướng tăng trải rộng 10/11 mảng lớn của S&P, dẫn đầu bởi lĩnh vực tài chính và công nghiệp (tăng hơn 2% mỗi mảng).

"Có vẻ các khảo sát cho kết quả sít sao đang gây một chút khó khăn cho ông Biden, nhưng thị trường phản ứng như hiện tại khiến tôi cho rằng thị trường đoán chúng ta sẽ sớm có một giải pháp hợp lý sớm thôi", ông Randy Frederick - phó chủ tịch phụ trách giao dịch và phái sinh của hãng tài chính Charles Schwab, nhận định.

Theo NGUYÊN HẠNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Thu ngân sách bứt phá ngay từ đầu năm

Gia Lai: Thu ngân sách bứt phá ngay từ đầu năm

(GLO)- Việc có đến 12/16 khu vực, sắc thuế đạt và vượt tiến độ đã tạo đà cho tổng thu nội địa của tỉnh Gia Lai trong quý I-2024 đạt 1.935,6 tỷ đồng, bằng 34,7% dự toán Bộ Tài chính giao và 33,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Rủi ro lớn

Rủi ro lớn

Trong lúc giá vàng nhảy múa vì khan hiếm, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng đã chớp thời cơ để tung mạnh ra thị trường nhiều sản phẩm vàng mini và đã tạo nên một cơn sốt mới.