Việt Nam vào nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự kiến trong năm 2019, Việt Nam nhận 16,7 tỉ USD kiều hối và nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.
Đây là thông tin được đưa ra tại Báo cáo kinh tế vĩ mô 11 tháng năm 2019 của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố. Việc tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia nhận kiều hối lớn nhất đã giúp tỉ giá USD/VNĐ ổn định ở mức thấp từ đầu năm đến nay.
Thống kê trong tháng 11, tỉ giá tiếp tục ổn định khi dao động trong biên độ hẹp. Giá USD trong ngân hàng thương mại chỉ tăng nhẹ 0,02% và gần như đi ngang so với đầu năm. Tỉ giá trung tâm tăng 1,45% so với đầu năm, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối tích cực.
Đóng cửa cuối tuần, giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh mức 23.125 đồng/USD mua vào, 23.245 đồng/USD bán ra, gần như không biến động trong nhiều ngày qua.
Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh góp phần tăng nguồn cung cho thị trường ngoại tệ, ổn định tỉ giá. Ảnh: Linh Anh
Thậm chí, ngày cuối tuần, giá mua vào USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước bất ngờ được hạ xuống mức 23.175 đồng/USD, giảm 25 đồng mỗi USD so với mức niêm yết trước đó. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên sau 11 tháng (từ đầu tháng 1) đứng yên, trong khi giá bán ra vẫn được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.807 đồng/USD.
Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV phân tích những yếu tố giúp tỉ giá ổn định thời gian qua là nguồn cung ngoại tệ dồi dào, cán cân thương mại lũy kế 11 tháng thặng dư tới 9,1 tỉ USD; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng tốt với vốn giải ngân đạt 17,62 tỉ USD; Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới, ước đạt 16,7 tỉ USD trong năm nay.
"Với xu hướng này dự báo đến hết năm 2019, tỉ giá USD/VNĐ về cơ bản ổn định, không có biến động quá lớn, khả năng tăng tối đa 0,5%-0,8% so với đầu năm" - các chuyên gia của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV nhận định.
Liên quan đến kiều hối, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, lượng kiều hối chuyển qua các đơn vị trên địa bàn TP từ đầu năm đến giờ đã vượt 4 tỉ USD. Lượng kiều hối vẫn đang tiếp tục tăng nhanh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP nhận định dự báo 5,2 tỉ USD kiều hối của năm nay hoàn toàn có thể đạt được, tăng khoảng 200 triệu USD so với năm ngoái.
TP HCM hiện là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước. Tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về Việt Nam qua TP tăng khoảng 10%-15% mỗi năm, có năm chiếm đến 50% tổng lượng kiều hối cả nước.
Thái Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lãi suất tiết kiệm rục rịch tăng

Lãi suất tiết kiệm rục rịch tăng

Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1- 0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
“Khu chợ không dùng tiền mặt”: Hiệu quả, tiện ích

“Khu chợ không dùng tiền mặt”: Hiệu quả, tiện ích

(GLO)- Sau 1 năm đi vào hoạt động, mô hình “Khu chợ không dùng tiền mặt” tại Trung tâm Thương mại thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế số của địa phương.
Gia Lai: Thu ngân sách bứt phá ngay từ đầu năm

Gia Lai: Thu ngân sách bứt phá ngay từ đầu năm

(GLO)- Việc có đến 12/16 khu vực, sắc thuế đạt và vượt tiến độ đã tạo đà cho tổng thu nội địa của tỉnh Gia Lai trong quý I-2024 đạt 1.935,6 tỷ đồng, bằng 34,7% dự toán Bộ Tài chính giao và 33,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.