Hội thảo thông qua đề cương lịch sử ngành tài chính giai đoạn 1945-2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-1, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo lần thứ 2 về triển khai nghiên cứu biên soạn lịch sử 60 năm ngành Tài chính tỉnh Gia Lai (tiền thân là Ban Kinh tài tỉnh) giai đoạn 1945-2018. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo ngành Tài chính tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Dũng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội thảo.
Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai phát biểu chủ trì buổi Hội thảo. Ảnh: Lê Quang
Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai phát biểu chủ trì buổi Hội thảo. Ảnh: Lê Quang
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về đề cương tổng quát lịch sử ngành Tài chính (giai đoạn 1945-2018). Theo đó, đề cương gồm 6 chương, thứ tự từ khi Đảng bộ tỉnh Gia Lai được thành lập và hoạt động kinh tế tài chính trước, trong, sau kháng chiến chống pháp, chống Mỹ cứu nước và đến gia đoạn cách mạng hiện nay. Các ý kiến nhấn mạnh: Ngành Tài chính tỉnh Gia Lai được thành lập vào tháng 12 năm 1959, bao gồm cả kinh tế và tài chính. Trong suốt hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, hoạt động trong môi trường đầy khó khăn, gian khổ và ác liệt, nhưng các cán bộ, nhân viên của Ban Kinh Tài vẫn không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nói chung, Gia Lai nói riêng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Ngoài đóng góp chỉnh sửa nội dung, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về việc lập bia tưởng niệm và thông qua nội dung tổng quan của Dự án Di tích Ban Kinh tài tỉnh. Theo đó, công trình dự kiến được xây dựng tại trung tâm Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, nơi khởi đầu, “dựng sở chỉ huy” phong trào cách mạng của Gia Lai để tri ân công lao các thế hệ đi trước nhằm giáo dục thế hệ trẻ noi theo.
Lê Quang

Có thể bạn quan tâm