Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng quà Tết gia đình chính sách tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão  2023, ngày 11-1, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng do đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời đang sinh sống tại các huyện, thị xã của tỉnh Gia Lai.

Đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, chính quyền địa phương đến thăm, chúc Tết  gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (xã Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: Đinh Yến
Đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, chính quyền địa phương đến thăm, chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, đơn vị đã thành lập 2 đoàn đến thăm, chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Rơ Mah Amĩa (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê), Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (phường Tây Sơn, thị xã An Khê); gia đình các ông, bà: Trần Thị Bé, Trần Thị Thanh (cùng là mẹ liệt sĩ, xã Chư Răng, huyện Ia Pa); Võ Thị Xuân (vợ liệt sĩ, xã Đak Hlơ, huyện Kbang), Đinh Thị Chuek (vợ liệt sĩ, xã An Trung, huyện Kông Chro); Phạm Văn Điền (thương binh, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa); Kít (con liệt sĩ, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa); Amuk (có công với cách mạng, xã Đak Trôi, huyện Mang Yang). Mỗi gia đình đến thăm, đoàn trao tặng phần quà trị giá 500.000 đồng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người có công. Đoàn cũng bày tỏ sự tri ân với những cống hiến lớn lao của các gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, chính quyền địa phương đến thăm, chúc Tết  gia đình bà Trần Thị Bé (vợ liệt sĩ, xã Chư Răng, huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi
Đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, chính quyền địa phương đến thăm, chúc Tết gia đình bà Trần Thị Bé (vợ liệt sĩ, xã Chư Răng, huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hứa sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống để các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng do Tổng Công ty nhận phụng dưỡng có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Được biết, dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đến thăm và chúc Tết 17 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây đều là những đối tượng chính sách được đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. 

VŨ CHI-ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.