Gia Lai xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia, mùa khô 2022- 2023.

Đến dự lễ xuất quân có Đại tá Dương Hoàng Toán-Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; về phía tỉnh Gia Lai có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ xuất quân. Ảnh: Lê Anh
Quang cảnh buổi lễ xuất quân. Ảnh: Lê Anh

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, Đại tá Lê Kim Giàu-nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta… Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tất cả cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cần phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xác định ý chí và quyết tâm cao nhất để khắc phục mọi khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng này. 

Thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia nên phải nắm vững các quy định về quan hệ quốc tế, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 trong công tác đối ngoại; tôn trọng phong tục, tập quán địa phương nơi tìm kiếm và tuân thủ pháp luật của nước bạn Campuchia. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân nước bạn, khi có thông tin phải nhanh chóng tổ chức lực lượng khảo sát, tìm kiếm, quy tập, không để kéo dài. Bên cạnh đó làm tốt công tác dân vận, để vừa giúp đỡ nhân dân vừa vận động chính quyền và người dân nước bạn cung cấp thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đạt hiệu quả cao nhất...

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho Đội K52. Ảnh: Lê Anh
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho Đội K52. Ảnh: Lê Anh

Trong đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia, Đội K52 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sẽ triển khai tìm kiếm, quy tập tại 3 tỉnh là Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Thượng tá Hoàng Viết Ngọc-Chính trị viên Đội K52-cho biết: Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, những tác động của thiên nhiên đến sự thay đổi của địa hình, nhân chứng ngày càng ít do những người biết về nơi chôn cất liệt sĩ tuổi đã già, sức yếu, khiến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là lần thứ 22 Đội K52 lên đường làm nhiệm vụ, trong 21 đợt xuất quân tìm kiếm trước đó, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.446 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh tiển các cán bộ, chiến sĩ Đội K52 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Anh
Lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh tiễn các cán bộ, chiến sĩ Đội K52 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Anh

Tại buổi lễ xuất quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chuyên trách tỉnh đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 để khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                                       LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.