Gia Lai triển khai Phong trào "Tết Nhân ái Xuân Quý Mão-2023"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ký Công văn số 2781/UBND-KGVX triển khai Phong trào “Tết Nhân ái Xuân Quý Mão-2023”.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang trao quà Tết cho hộ nghèo tại xã Đak Jơ Ta. Ảnh: Lê Đại
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang trao quà Tết cho hộ nghèo tại xã Đak Jơ Ta. Ảnh: Lê Đại
Theo đó, thực hiện Công văn số 01-CV/ĐĐHCTĐ ngày 14-11-2022 của Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quỹ Mão-2023 và Kế hoạch số 236/KH-TƯHCTĐ ngày 4-11-2022 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão-2023, UBND tỉnh Gia Lai giao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương triển khai thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quỹ Mão-2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong vận động nguồn lực; động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với Hội thực hiện có hiệu quả Phong trào.
Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội tại địa phương khảo sát, lập danh sách đối tượng trao quà Tết 2023, phối hợp triển khai các hoạt động trong Chương trình Tết Nhân ái như: tổ chức Chợ Tết Nhân ái, Chúc Tết, dịch vụ đón Tết, vui Tết, cỗ Tết... và dự kiến mức trợ giúp để có cơ sở vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp theo tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi các nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; chủ động tham mưu UBND cùng cấp tổ chức Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quỹ Mão-2023 đạt hiệu quả cao, góp phần giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội trên địa bàn được ấm no trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa góp phần thúc đẩy Phong trào thực hiện có hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc; phản ánh kịp thời kết quả của Phong trào, biểu dương những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quỹ Mão-2023 tại địa phương.
Đồng thời, Hội tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào tại địa phương. Thời gian thực hiện theo Kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong đó đợt cao điểm từ ngày 1-1-2023 đến 16-1-2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn triển khai phát động Phong trào tại cơ quan, đơn vị, quyên góp hỗ trợ quà Tết cho người nghèo; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện Phong trào nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong việc trao tặng quà Tết, đảm bảo tặng quà đúng người, đúng đối tượng.
TRẦN ĐỨC

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.