Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 11-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê; Lê Thị Kiều Hạnh-Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Ngô Mây và Tây Sơn, trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã được bà Lê Thị Kiều Hạnh thông báo kết quả kỳ họp lần thứ Bảy(chuyên đề), kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XII; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XII; báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND nơi đại biểu ứng cử về hoạt động của đại biểu và của HĐND nơi đại biểu ứng cử. Đồng thời, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước đó.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri phường Ngô Mây, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri phường Ngô Mây, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh  

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở cử tri phường Ngô Mây đã có nhiều kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tranh chấp đất đai; hệ thống mương thoát nước dọc quốc lộ 19 thuộc địa bàn phường, nhiều đoạn có đoạn không ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước; xe tải đậu đỗ dọc tuyến đường quốc lộ 19 làm cho việc đi lại, tham gia giao thông của người dân khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; trên tuyến tỉnh lộ 669 nhiều đoạn mương thoát nước không có nắp đã ảnh hưởng đến cuộc sống, mất an toàn của bà con…

Còn cử tri phường Tây Sơn thì đề xuất thị xã, tỉnh có hướng quy hoạch, xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất ở tổ dân phố để nhân dân có điều kiện tham gia sinh hoạt, hội, họp tốt hơn; quan tâm đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng giao thông; xem xét chế độ bảo vệ sức khỏe cho quân nhân đã nghỉ hưu; chế độ mai táng cho cán bộ là bộ đội; chế độ cho người tham gia các lớp tập huấn trong hệ thống chính trị ở khu dân cư do cấp trên tổ chức; có chế tài quản lý về hoạt động văn hóa, văn nghệ, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng theo quy định; chi trả phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố sao cho phù hợp với công việc; hỗ trợ tăng thêm mức phụ cấp cho lực lượng bán chuyên trách của hệ thống chính trị tại khu dân cư; công tác bình xét gia đình văn hóa chưa phù hợp với vùng miền…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã và chính quyền địa phương, ngành chức năng đã trả lời, giải đáp những ý kiến trong phạm vi thẩm quyền; các kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã ghi nhận và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trình tại kỳ họp sắp tới.

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.