Cử tri xã Tơ Tung phản ánh vấn đề về dân sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-11, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tơ Tung, huyện Kbang. 
Đại biểu Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đã thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hà Phương
Đại biểu Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đã thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hà Phương
Dự buổi tiếp xúc cử tri còn có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện, xã trên địa bàn huyện Kbang.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đã thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV; những vấn đề Quốc hội thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp… 
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu nhiều kiến nghị với đại biểu Quốc hội tập trung ở một số vấn đề như: Hỗ trợ giá phân bón cho người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); nhiều tuyến đường trong làng xuống cấp, đi lại rất khó khăn; hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người DTTS vùng sâu, vùng xa; tăng mức phụ cấp cho các bộ y tế thôn, làng; quan tâm chính sách cho người cao tuổi; tình trạng người trồng mía bị nhà máy ép giá; hỗ trợ giống cây trồng cho người DTTS; vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường; đường vào khu sản xuất nông nghiệp đi lại rất khó khăn; kinh phí đo đạc cao; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn…
Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hà Phương
Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hà Phương
Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương đã giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của đơn vị mình.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đã cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu của cử tri xã Tơ Tung, huyện Kbang; đồng thời, đề nghị các ban, ngành của địa phương cần vào cuộc kịp thời để giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề mà người dân kiến nghị trong thời gian sớm nhất. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của cử tri để chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất. 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai  trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Tơ Tung. Ảnh: Hà Phương
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Tơ Tung. Ảnh: Hà Phương
Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa bàn xã Tơ Tung, mỗi suất quà là 1 triệu đồng.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm