Quân đoàn 3 bế mạc hội thi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lữ đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-10, Quân đoàn 3 đã tổ chức bế mạc Hội thi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lữ đoàn năm 2022. Tham gia Hội thi có 29 thí sinh là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, lữ đoàn trong toàn Quân đoàn 3. 

Theo báo cáo của Ban tổ chức hội thi, phần thi vấn đáp và xử lý tình huống công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) các cán bộ dự thi cơ bản có kiến thức toàn diện về CTĐ, CTCT, nắm được các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên. Nhiều thí sinh vận dụng sáng tạo kiến thức tổng hợp, sát với cương vị chức trách được giao. Nội dung xử lý tình huống bám sát các quy định, phát huy vai trò của cơ quan trong tham mưu, đề xuất và chỉ đạo hướng dẫn đơn vị.
Thi giảng chuyên đề, cán bộ dự thi bám sát nội dung chuyên đề, chuẩn bị giáo án đúng bố cục, nội dung đầy đủ, cập nhật được những thông tin mới, kết cấu bài giảng chặt chẽ và liên hệ sát thực tế. Thi viết chuyên đề các thí sinh trình bày một chuyên đề, tiếp cận và nêu được vị trí, vai trò, ý nghĩa nội dung chuyên đề. Về thực hành động tác Điều lệnh đội ngũ, tư thế, tác phong nghiêm túc, dứt khoát. Ở phần thi trắc nghiệm kiến thức công tác hậu cần, kỹ thuật, thí sinh dự thi nắm chắc kiến thức toàn diện về công tác hậu cần, kỹ thuật.
Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn trao giải thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Kết quả, 100% thí sinh tham gia đạt khá, giỏi (trong đó, 13,79% đạt loại giỏi). Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10), giải nhì thuộc về Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320), Lữ đoàn 273 đạt giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.