Diễn tập chữa cháy tại chợ An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-1, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an thị xã An Khê và Ban Quản lý chợ An Khê tổ chức diễn tập chữa cháy tại chợ An Khê.

Tình huống giả định xảy ra cháy ở khu vực kinh doanh, buôn bán hàng quần áo. Phát hiện sự việc, bảo vệ tại chợ lập tức cúp điện ở khu vực xảy ra cháy và các khu vực lân cận, đồng thời báo động cho toàn bộ nhân viên nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ và gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy.

   Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tổ chức diễn tập chữa cháy tại chợ An Khê. Ảnh Ngọc Minh
Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tổ chức diễn tập chữa cháy tại chợ An Khê. Ảnh Ngọc Minh


Nhận được tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê điều động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ kịp thời tiếp cận hiện trường cùng phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức triển khai cứu người bị nạn và khoanh vùng dập tắt đám cháy.

Trung tá Lương Anh Sơn-Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê-cho biết: Thời điểm cuối năm, tiểu thương tại chợ tập kết nhiều hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Vì vậy, buổi diễn tập nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và các hộ kinh doanh trong chợ An Khê cũng như Nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, củng cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng nắm vững chiến thuật, phương pháp chữa cháy và nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra; đồng thời đánh giá khả năng xử lý tình huống, sự phối kết hợp giữa các lực lượng trong việc tổ chức xử lý tình huống khi có cháy, nổ.

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.