Tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, nhóm từ thiện Fly to Sky phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19”.
Ban tổ chức chương trình San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19 tặng vật dụng y tế cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhẢnh Phan Lài
Ban tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19" tặng vật dụng y tế cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phan Lài
Tại đây, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ra mắt Ban tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay Covid-19” với 9 thành viên. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công dân đi làm ăn xã từ các tỉnh phía Nam trở về Gia Lai ngày càng nhiều.
Để chung tay cùng các cấp, các ngành trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, Ban tổ chức chương trình sẽ tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ như: khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn… của các công ty, doanh nghiệp, đơn vị, Mạnh Thường Quân. Số vật dụng tiếp nhận được sẽ được chuyển đến các lực lượng làm nhiệm vụ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, khu cách ly tập trung, chốt phòng-chống dịch tại khu vực biên giới.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho nhóm Anh chị em thiện nguyện Gia Lai vì có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực phòng-chống dịch Covid-19.
Ngay sau lễ ra mắt, Ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận hơn 10.000 chiếc khẩu trang y tế; 850 chai rửa tay sát khuẩn; 1.200 chai nước suối; 9 máy nhiệt kế hồng ngoại; 2 tấn rau củ quả… Số hiện vật này đã được Ban tổ chức chương trình gửi tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku để phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.