Ayun Pa: Một cá nhân vi phạm quy định về phòng-chống dịch bị xử phạt 15 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-2, ông Nguyễn Trường Sơn-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã ký quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với bà T.T.B.P. (SN 1972, trú tại tổ 3, phường Đoàn Kết) do có hành vi vi phạm quy định về phòng-chống dịch. 

 Lực lượng chức năng thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch tại các chốt kiểm dịch. Ảnh: Vũ Chi
Lực lượng chức năng thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch tại các chốt kiểm dịch. Ảnh: Vũ Chi

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 18-2, nhận được tin báo của quần chúng về việc bà P. tập trung đông người tại nhà của mình, Công an phường Đoàn Kết đã phối hợp với lực lượng y tế tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà P. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 11 người đang tổ chức ăn nhậu tại đây.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà P. về hành vi vi phạm như trên. Ngoài ra, Công an phường Đoàn Kết cũng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp còn lại với hình thức cảnh cáo.

VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.