Vụ sai phạm tại Ban QLRPH Bắc Biển Hồ: 6 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên quan đến vụ sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Biển Hồ, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 đảng viên. 

   6 đảng viên đã bị khai trừ khỏi Đảng sau khi Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ra bản án. Ảnh: Văn Ngọc
6 đảng viên đã bị khai trừ khỏi Đảng sau khi Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ra bản án. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, các đảng viên bị Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku khai trừ ra khỏi Đảng gồm: Nguyễn Đức-nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng ban QLRPH Bắc Biển Hồ; Ngô Văn Bằng-nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Đa; Ngô Xuân Hiền-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku; Lê Huy Phong-Chi ủy viên Chi bộ Ban Quản lý Trung tâm thương mại Pleiku; Tưởng Tín-nguyên Trưởng Ban QLRPH Bắc Biển Hồ.

Trường hợp bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku khai trừ ra khỏi Đảng là Mã Phi Bình-cán bộ địa chính xã Diên Phú.

Các quyết định trên dựa vào bản án hình sự phúc thẩm đã có hiệu lực của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.