Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Ia Pết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-11, ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). 

 Ký cam kết thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2021 tới. Ảnh: Lê Hòa
Ký cam kết thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2021. Ảnh: Lê Hòa

Làng Ia Pết có 167 hộ với 824 khẩu, trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 97,5%. Chi bộ làng hiện có 19 đảng viên. Năm 2020, Ia Pết đăng ký xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và đến nay đã đạt 11/19 tiêu chí.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động, nhân dân làng Ia Pết đã hiến hơn 1.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; góp 186 ngày công tổ chức nạo vét kênh mương thủy lợi, phát quang đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh; đóng góp 18 triệu đồng để san ủi đường làng, đường nội đồng; trồng 400 cây xanh hai bên cổng làng. Đến nay, làng còn 10 hộ nghèo (chiếm 1,92%), 35 hộ cận nghèo (chiếm 14,88%); thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 145 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của bà con làng Ia Pết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ: “Trong thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy, Ban Nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể làng Ia Pết cùng toàn thể bà con tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động. Cấp ủy, chính quyền huyện Chư Sê và xã Ia Pal khẩn trương hoàn thành việc quy hoạch sắp xếp nhà ở, bố trí lại dân cư, tập trung cải thiện sinh kế và đảm bảo các điều kiện cần thiết để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao tặng quà cho nhân dân làng Ia Pết. Ảnh: Lê Hòa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên tặng quà cho cán bộ, nhân dân làng Ia Pết. Ảnh: Lê Hòa


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã trao phần quà cho cán bộ và nhân dân làng Ia Pết; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê cũng tặng quà cho nhân dân làng Ia Pết và trao 20 suất hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (mỗi suất 1 triệu đồng); Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pal biểu dương, khen thưởng 8 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm