Chém người gây thương tích, lãnh 3 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân huyện Ia Pa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ksor Đe (SN 1995, trú tại buôn Dlai Bầu, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại 13 triệu đồng.

Bị cáo Nay Đe. Ảnh: Cúc Phương
Bị cáo Nay Đe. Ảnh: Cúc Phương

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 8-12-2019, Đe cùng với Võ Văn Tân (SN 2001, trú tại Plei Rngol, xã Ia Trok, huyện Ia Pa) đang chơi tại khu vực ngã tư đường liên thôn Plei Rngol thì có Rah Lan Thái (SN 1998) và Rmah Thiên (SN 1997, cùng trú Plei Rngol, xã Ia Trok) đến với mục đích giải quyết mâu thuẫn trước đó. Lo sợ bị đánh nên Tân gọi Đe đến giúp đỡ. Lúc này, Đe bị Rah Lan Thái cầm gậy sắt đánh nên bỏ chạy về nhà vợ. Sau đó, Đe lấy 1 con dao rựa tìm Thái để trả thù. Thấy Đe hung hăng, Thái và Thiên liền bỏ chạy. Lúc này, anh Siu Khuin (SN 1997, trú tại  Plei Rngol, xã Ia Trok) đang đứng gần đó. Cho rằng anh Khuin có tham gia đánh mình nên Đe cầm dao rựa chém vào người rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
 

Trung tâm Pháp y tỉnh xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của anh Khuin là 16%.

CÚC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.