Gia Lai: Bắt giữ 1 người nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 2-9, Đội Trinh sát ngoại biên thuộc Phòng Trinh sát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cùng với Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) phối hợp tuần tra phát hiện, bắt giữ đối tượng Đường Kiến (SN 1986, hộ khẩu thường trú: TP. Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Ngay sau đó, các lực lượng đã đưa đối tượng vào khu vực cách ly ban đầu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh để điều tra, xác minh làm rõ.
Đối tượng Đường Kiến. Ảnh: Anh Huy
Đối tượng Đường Kiến. Ảnh: Anh Huy
Bước đầu, Đường Kiến khai nhận làm nghề xây dựng. Tháng 5-2020, đối tượng từ Trung Quốc nhập cảnh vào Campuchia theo đường chính ngạch qua Cảng Hàng không Phnom Penh, mục đích làm thuê cho công trình xây dựng. 
Thời gian ở Pnom Penh, do công trình tạm ngưng hoạt động, không có tiền, đời sống khó khăn, công ty không đảm bảo thủ tục cho đối tượng về Trung Quốc. Do đó, chiều 1-9, Đường Kiến đi xe máy một mình từ Phnom Penh lên TP. Ban Lung (tỉnh Ratanakiri, Campuchia).
Sáng 2-9, đối tượng tiếp tục hỏi đường, bắt xe đi về hướng biên giới để sang Việt Nam. 16 giờ cùng ngày, đối tượng xuống xe ô tô và xin đi nhờ xe máy của một người dân Campuchia (không rõ tên, địa chỉ) chở đến gần biên giới rồi đi bộ theo đường mòn trong rừng qua biên giới Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.
Sau khi lấy lời khai ban đầu, đơn vị đã bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành cách ly đối tượng theo quy định. Hết thời gian cách ly, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
ANH HUY-QUỐC VINH

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.