TP. Pleiku vẫn còn tình trạng vi phạm quy định về cách ly toàn xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong những ngày qua, người dân TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã nghiêm túc chấp hành các quy định. Tuy nhiên, tại một số khu vực công cộng vẫn còn tình trạng một số người dân chủ quan, lơ là, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách tối thiểu 2m theo quy định, nhiều người dân đổ xô ra đường, chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 
Người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định khi ra đường.
Khu vực chợ đêm (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku) vẫn còn nhiều nhóm người tụ tập bất chấp quy định của Thủ tướng.
Những người kinh doanh vẫn theo thói quen thường ngày, không tuân thủ quy định về khoảng cách 2m.
Bất chấp khuyến cáo hạn chế ra nơi công cộng, nhiều người vẫn đi tập thể dục, không đeo khẩu trang. 
Trẻ em trên đường Trần Quang Diệu, TP. Pleiku tụ tập rong chơi và không đeo khẩu trạng nơi công cộng.
Tại nút giao thông Phạm Văn Đồng- Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, các phương tiện qua lại đông đúc, có người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách.
Các bạn trẻ vẫn hồn nhiên chụp ảnh tự sướng trên đường Lý Tự Trọng, TP. Pleiku.
Người lao động phổ thông vẫn tụ tập và không đeo khẩu trang, không tuân thủ khoảng cách an toàn.
Trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku vẫn tập trung đông người chơi cơ tướng. Điều này cho thấy một số người dân còn chủ quan, lơ là, xem nhẹ việc thực hiện cách ly xã hội. 
Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.