Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đoàn 3 vững mạnh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ra đời cách đây 45 năm (26-3-1975), Quân đoàn 3 đã góp phần to lớn vào việc giải phóng Tây Nguyên và thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Quân đoàn, P.V Báo Gia Lai Điện tử có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Bùi Huy Biết-Chính ủy Quân đoàn về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.



* P.V: Thiếu tướng có thể khái quát về những đóng góp của Quân đoàn trong việc giải phóng Tây Nguyên và trong Chiến dịch Hồ Chí Minh?

 

  Thiếu tướng Bùi Huy Biết. Ảnh: V.H
Thiếu tướng Bùi Huy Biết.
Ảnh: V.H

- Thiếu tướng BÙI HUY BIẾT: Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn Tây Nguyên, Mặt trận Tây Nguyên-tiền thân của Quân đoàn 3 ngày nay đã trải qua nhiều gian khổ, hy sinh nhưng vẫn một lòng bám trụ chiến trường. Các đơn vị đã chiến đấu anh dũng và mang sức mạnh của dân tộc, của Tây Nguyên làm nên những chiến thắng như: Plei Me, Sa Thầy, Đak Tô-Tân Cảnh, Đức Lập, Đak Siêng, Plei Kần, Kờ Leng, Chư Nghé, Ngọc Rinh Rua… Tiếp đó, các đơn vị dốc toàn lực cùng nhân dân các dân tộc làm nên chiến thắng vang dội giải phóng Tây Nguyên vào ngày 24-3-1975.

Sau khi Tây Nguyên được giải phóng, ngày 26-3-1975, tại Sở Chỉ huy Sư đoàn 320A đóng tại xã Ea Tir (huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak), Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Quân ủy Trung ương công bố quyết định thành lập Quân đoàn 3. Đồng thời giao nhiệm vụ mới cho Quân đoàn: “Thời cơ hết sức khẩn trương, Quân đoàn nhanh chóng kết thúc chiến dịch, thu quân cơ động về khu vực Dầu Tiếng-Tây Ninh, chuẩn bị tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn, chậm nhất ngày 25-4-1975, đơn vị cuối cùng phải có mặt, riêng Sở Chỉ huy Quân đoàn ngày 10-4 có mặt để nhận lệnh”. Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 3 đảm nhiệm tiến công trên hướng chủ yếu Tây Bắc Sài Gòn. Phát huy tinh thần chiến thắng từ Chiến dịch Tây Nguyên, đơn vị đã lập công xuất sắc đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy, góp phần giải phóng Sài Gòn, cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, Quân đoàn 3 tiếp tục hành quân làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Tháng 6-1979, Quân đoàn cơ động ra đóng quân ở tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn) làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến tháng 4-1987, đơn vị nhận nhiệm vụ trở lại Tây Nguyên.

* P.V: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, Quân đoàn đã có những giải pháp gì để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, thưa Thiếu tướng?

  Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: V.H
Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: V.H

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 và 81 tập thể trực thuộc đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 43 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, Quân đoàn được tặng thưởng 3 Huân chương Hồ Chí Minh; được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăng-co...



- Thiếu tướng BÙI HUY BIẾT: Phát huy những thành tích đã đạt được trong 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng các mặt công tác, Quân đoàn đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình. Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lòng trung thành với Đảng của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, hàng năm, số Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 86,74% đến 92,46%; đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 87,7% đến 91,56%, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được Quân đoàn đặt lên hàng đầu. Đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, những năm qua, Quân đoàn đã có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó chú trọng huấn luyện phù hợp với địa bàn, đối tượng tác chiến. Tăng cường huấn luyện đêm, hành quân dã ngoại mang vác nặng trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp nhằm giúp bộ đội thích nghi với chiến trường thực tế, biết cách phòng tránh, đánh trả, nghi binh lừa địch. Thực hiện tốt phương châm “Cơ bản-thiết thực-vững chắc”, huấn luyện sát thực tế, sát nhiệm vụ, sát địa bàn, phù hợp với từng lực lượng, điều kiện trang bị và tình hình thực tế. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; cán bộ trung đội, đại đội có 35-37% huấn luyện giỏi; cán bộ tiểu đoàn có 50-53% huấn luyện giỏi; kết quả huấn luyện các đối tượng có trên 80% đạt khá, giỏi (40% giỏi). Nhiều nội dung đạt giỏi, nhiều đơn vị đạt huấn luyện giỏi. Đặc biệt, trong tổ chức diễn tập ở các cấp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những kết quả đó đã góp phần xây dựng Quân đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xe tăng tham gia tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập. Ảnh: V.H
Xe tăng tham gia tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng



* P.V: Những năm qua, Quân đoàn đã làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ các địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Thiếu tướng có thể cho biết những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong công tác này?

- Thiếu tướng BÙI HUY BIẾT: Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, các đơn vị trong Quân đoàn đã huy động nội lực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới ở nhiều xã của tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak và Bình Định. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Quân đoàn 3 đã giúp 20 xã trên địa bàn các tỉnh xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí, phương tiện và 336 ngàn ngày công tham gia làm 37,55 km đường bê tông nông thôn; cứng hóa 564,2 km đường giao thông nông thôn; đào 210,2 km kênh nội đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ kinh phí, tham gia hàng ngàn ngày công xây dựng và tu sửa 13 trường học, 135 phòng học, 13 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; làm hơn 13 ngàn m2 sân chơi tại trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng; sửa chữa 4 trạm y tế, 2 chợ. Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các đơn vị đã di chuyển gần 300 ngôi nhà, hàng trăm chuồng trại chăn nuôi, làm hơn 1.000 m hàng rào tại 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với những việc làm ý nghĩa ấy, từ năm 2010 đến nay, Quân đoàn đã có 237 tập thể, 1.148 cá nhân được các cấp trong quân đội và địa phương khen thưởng. Những việc làm của Quân đoàn đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, qua đó càng tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội Quân đoàn 3 trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

* P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng!

VĨNH HOÀNG (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm