Gia Lai: Cách ly y tế 24 công dân trở về từ Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 18-3, Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tiếp nhận cách ly y tế 24 công dân Việt Nam (gồm 7 nữ, 17 nam, trong đó 15 người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi, 9 người ở Gia Lai) đang lao động, sinh sống tại Vương quốc Campuchia về nước.
 

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tổ chức đón công dân tại nơi cách ly. Ảnh: Kim Hồng
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tổ chức đón công dân tại nơi cách ly. Ảnh: Kim Hồng


Ngay tại nơi đón tiếp, Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng; cấp phát khẩu trang; hướng dẫn cách tự phòng-chống dịch bệnh... Ngay sau đó, 24 công dân được sắp xếp, ổn định nơi ăn, ở cách ly y tế trong thời gian 14 ngày, được hưởng tiêu chuẩn ăn và nhu yếu phẩm sinh hoạt theo chế độ của quân nhân.
 

KIM HỒNG

Có thể bạn quan tâm