Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai nhiều đổi mới trong công tác tham mưu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-1, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.N
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.N
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao kết quả mà ngành Tuyên giáo tỉnh đạt được trong năm qua. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới trong việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra 4 nhóm vấn đề còn tồn tại, hạn chế của ngành Tuyên giáo tỉnh. Đó là việc nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân có lúc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền trong dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa sâu, tính thuyết phục chưa cao và lan tỏa; giải pháp đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chưa đủ mạnh; việc phát hiện các biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ về tư tưởng, chính trị còn những hạn chế.
  Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ từ năm 2009 đến 2019
Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ từ năm 2009 đến 2019. Ảnh: M.N
Đối với nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, ngành Tuyên giáo cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các lĩnh vực mà ngành Tuyên giáo theo dõi, quản lý; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, có đạo đức, tác phong gương mẫu nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.   
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân từ năm 2009 đến 2019. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương cho 6 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Tuyên giáo; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.