Sơ kết công tác phòng-chống tội phạm hình sự 5 tỉnh Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 10-12, tại Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tội phạm hình sự trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên với sự tham dự của Thượng tướng Lê Quý Vương-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Nhiều tập thể và cá nhân đã được biểu dương tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều tập thể và cá nhân đã được biểu dương tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau khi Bộ Công an triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng-chống tội phạm hình sự tại 5 tỉnh Tây Nguyên, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhân dân tham gia phòng-chống tội phạm. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực kéo giảm tội phạm hình sự, điều tra làm rõ hầu hết các vụ án hình sự rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.
Tỷ lệ điều tra án hình sự cao hơn so với tỷ lệ chung của Công an cả nước 5%; triệt phá 50 nhóm tội phạm với 452 đối tượng, bắt 194 đối tượng truy nã. Đấu tranh triệt phá, làm tan rã, ngừng hoạt động 41 vụ liên quan đến 34 cơ sở hoạt động “tín dụng đen”... Bên cạnh đó, các mô hình, câu lạc bộ phòng-chống tội phạm được củng cố, phát huy hiệu quả; công tác trao đổi thông tin và trực tiếp đấu tranh phòng-chống tội phạm giữa các Cục nghiệp vụ và Công an 5 tỉnh Tây Nguyên phát huy hiệu quả tốt.
Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc
Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương đạt được. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an cần chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng trên địa bàn các tỉnh, nhất là trong thời điểm cuối năm. Đồng chí nhấn mạnh cần coi trọng, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, làm tốt khâu tiếp nhận, giải quyết tin báo liên quan đến an ninh, trật tự, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, bảo kê. Cần tăng cường tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng-chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ đưa Công an chính quy về xã. Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 21 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm hình sự tại địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm