Kông Chro: Lan tỏa phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kông Chro, Gia Lai phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến sức lực góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Giúp nhau phát triển kinh tế
Ông Nguyễn Tiến Hùng-Chủ tịch Hội CCB huyện Kông Chro-cho biết: “Toàn huyện hiện có 1.800 hội viên CCB, sinh hoạt ở 74 chi hội thôn, làng, tổ dân phố. Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên toàn huyện đã tích cực đi đầu trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào của địa phương. Qua đó, góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hòa nhập với phong trào thi đua chung ở địa phương”.
Ông Nguyễn Phong Hoa chăm sóc vườn bắp lai của gia đình. Ảnh: P.N
Ông Nguyễn Phong Hoa chăm sóc vườn bắp lai của gia đình. Ảnh: P.N
Hội CCB huyện Kông Chro đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Cán bộ, hội viên của Hội luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, Hội đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”, từ đó xuất hiện nhiều hội viên sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Hội có nhiều tấm gương sáng giúp hội viên xóa nghèo, xóa nhà dột nát với các hình thức như: góp vốn, góp công, trực tiếp hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, điển hình như CCB Nguyễn Văn Ký (xã Đak Pơ Pho), Nguyễn Hồng Thái (xã Yang Trung), Vũ Thanh Giản (xã Đak Kơ Ning), Đinh Ngum (xã Yang Nam), Đinh Hnem (xã Chơ Long)…
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ký cho hay: “Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay, gia đình tôi đã xây dựng được trang trại rộng hơn 10 ha với 3 ao cá rộng gần 1 ha, gần 2 ha mía, 3 ha mì, hơn 4 ha cây ăn quả (ổi, mít, vải, nhãn, chanh đào, na) và nuôi trên 200 con gà thương phẩm giống Đông Hồ. Bình quân mỗi năm, gia đình tôi thu nhập trên 300 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Trang trại còn tạo việc làm theo thời vụ cho hàng chục lao động địa phương với tiền công gần 200 ngàn đồng/người/ngày”.
Gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động
  Ông Nguyễn Phong Hoa-Phó Chủ tịch Hội CCB xã Yang Trung hiến 420 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: P.N
Ông Nguyễn Phong Hoa-Phó Chủ tịch Hội CCB xã Yang Trung hiến 420 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: P.N
Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội CCB huyện Kông Chro luôn đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, hội viên CCB toàn huyện đã hiến 16.939 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội; tham gia làm mới, tu sửa nâng cấp gần 14,2 km đường giao thông nông thôn và hàng chục ki lô mét kênh mương nội đồng với 1.584 ngày công... Mặt khác, Hội còn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị-xã hội thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; vận động nhân dân chấp hành quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; tích cực giáo dục bồi dưỡng truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ…
Ông Nguyễn Phong Hoa-Phó Chủ tịch Hội CCB xã Yang Trung-cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã đã phối hợp với UBND xã vận động hội viên và nhân dân hiến đất làm đường, tháo dỡ các công trình nằm trong hành lang quy hoạch làng nông thôn mới. Gia đình tôi đã hiến 420 m2 đất để làm đường giao thông nội làng. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 35 hội viên CCB tự nguyện hiến 4.453 m2 đất. Đây là những tấm gương sáng, mẫu mực để con cháu và nhân dân noi theo.
“Thời gian tới, Hội CCB huyện Kông Chro sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Hội cũng sẽ tập trung tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ nhân dân. Bên cạnh đó, Hội sẽ tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế như xây dựng mô hình gia trại, trang trại trên địa bàn các xã Kông Yang, Yang Trung sau đó nhân rộng ra toàn huyện; tiếp tục phát huy vai trò tích cực của Hội trên các mặt đời sống xã hội, xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân”-Chủ tịch Hội CCB huyện Kông Chro khẳng định.
 PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm