TP.Pleiku: Phát động Tháng hành động phòng-chống ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-6, UBND TP. Pleiku, Gia Lai phát động Tháng hành động phòng-chống ma túy năm 2019 với sự tham dự của đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và gần 600 đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP. Pleiku đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đấu tranh phòng-chống tệ nạn ma túy. Đồng thời, tạo khí thế tấn công trấn áp tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính nhằm tuyên truyền, cổ động người dân cùng hưởng ứng Tháng hành động phòng-chống ma túy.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thu
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thu



* Cùng ngày, UBND huyện Kông Chro (Gia Lai) cũng tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng-chống ma tuý” năm 2019.

Để công tác phòng-chống ma túy đạt hiệu quả, thời gian tới, huyện Kông Chro tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác phòng-chống và kiểm soát ma túy; xác định công tác phòng-chống ma túy là nhiệm vụ vừa trọng tâm, vừa cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Pleiku đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhân dân nâng cao trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ về công tác đấu tranh chống tệ nạn ma túy. Đồng thời, tạo khí thế tấn công trấn áp tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính như: Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Phan Đình Phùng, Trần Phú... nhằm tuyên truyền các thông điệp về phòng-chống ma túy và các tệ nạn xã hội đến đông đảo người dân.

NGỌC THU-PHƯƠNG LIÊN

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.