Gia Lai: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm nên tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và người bị thương).

  Một vụ tai nạn xảy ra tại Trạm thu phí Đức Long Gia Lai. Ảnh: Q.T
Một vụ tai nạn xảy ra tại Trạm thu phí Đức Long Gia Lai. Ảnh: Q.T

Cụ thể, theo thống kê, trong tháng 5-2019, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 35 người (so với tháng trước tăng 7 vụ, tăng 1 người chết, tăng 11 người bị thương). Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 131 người; so với cùng kỳ năm 2018 số vụ tai nạn giảm 34 vụ (tương đương 19,88%), giảm 30 người chết (tương đương giảm 24,39%), giảm 40 người bị thương (tương đương giảm 23,39%). Trong đó, các địa phương có số người chết tăng do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2018, gồm: huyện Kbang tăng 6 người chết; la Grai tăng 3 người; các huyện la Pa, Phú Thiện, Chư Pah tăng 2 người, Chư Pưh tăng 1 người…

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.