Đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Cùng đi có các đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Phước-Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành, địa phương của tỉnh. Tiếp đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có ông Năp Bun-hênh-Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Ratanakiri; các Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri, cùng các cán bộ cấp cao của tỉnh bạn.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm và thắm tình đoàn kết, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Ratanakiri một năm mới sức khỏe, thành công và giành nhiều thắng lợi mới. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tình hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam-Campuchia nói chung, 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri nói riêng đời đời bền chặt, mãi mãi xanh tươi.
Quang cảnh buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Quang Tấn
Qua đây, đồng chí Hồ Văn Niên hy vọng thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng giữ vững tình hình an ninh biên giới, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Đồng thời, mong muốn chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. 
Dịp này, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho Đại tướng Pu Thoong-Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội Campuchia-người có nhiều đóng góp trong xây đắp tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia nói riêng và 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri nói chung. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Quang Tấn
Cũng trong chuyến thăm, chúc Tết tại tỉnh Ratanakiri, đoàn cán bộ của tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài hữu nghị 2 nước Việt Nam-Campuchia và các Anh hùng Liệt sĩ vừa được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2018-2019. Thăm, tặng quà Đội K52, đồng chí Hồ Văn Niên mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. 
Đến thăm, tặng quà cho Hội Người Campuchia gốc Việt Nam ở tỉnh Ratanakiri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn và mong muốn bà con luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật đất nước Campuchia, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa 2 đất nước. 
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm