An Khê kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hôm nay, ngày 8-2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi), tại An Khê Trường (Cụm di tích Tây Sơn Thượng đạo), thị xã An Khê đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 248 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2019), 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2019) và khai Hội Cầu Huê của người Việt vùng An Khê.
Theo đó, phần lễ bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. Mọi người sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn; dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Nhà Tây Sơn và các tướng sĩ, nhất là Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ. 
Hội Cầu Huê-một lễ hội truyền thống độc đáo của người Việt tại vùng An Khê nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an được diễn ra ngay sau đó với nhiều hoạt động thú vị, đặc sắc như: biểu diễn võ thuật Tây Sơn Thượng đạo, múa lân-sư-rồng, biểu diễn cồng chiêng kết hợp múa xoang, hát bội, hát bài chòi, phiên chợ Kinh-Thượng, các trò chơi dân gian... Hội Cầu Huê sẽ kéo dài đến 21 giờ ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi).
Những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt là tiết mục không thể thiếu tại lễ hội năm nay. Ảnh: Hồng Thi
Những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt là tiết mục không thể thiếu tại lễ hội năm nay. Ảnh: Hồng Thi
Đặc biệt, 17 giờ mùng 4 Tết, Lễ hội đường phố lần đầu tiên diễn ra tại thị xã An Khê, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương.
Dịp này, du khách còn có cơ hội tham quan Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo; triển lãm tranh của họa sỹ Xu Man với chủ đề “Xu Man-Người An Khê xưa”; tham quan chùa An Bình-ngôi cổ chùa được hình thành từ thời Tây Sơn tụ nghĩa và Di tích khảo cổ sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng...
Đây là hoạt động thường niên của thị xã An Khê nhằm giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ; thúc đẩy công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của thị xã, gắn với phát triển du lịch; đồng thời tạo điểm vui xuân cho nhân dân thị xã và các huyện lân cận trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.