Bị xe khách cuốn đi gần 70 m, một thanh niên nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 31-12, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên nguy kịch. 
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30-12, tại ngã 3 Hoa Lư đoạn giao giữa đường Phan Đình Phùng và đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 75B-000.33 của nhà xe Ngọc Thông chạy tuyến Huế-Đak Lak chở theo 20 hành khách do tài xế Nguyễn Khoa Vũ (SN 1978, trú tại TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đak Lak) đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng đi Đak Lak. Đến đoạn giao nhau với đường Phan Đình Phùng thì xảy ra va chạm với xe máy 81B1-810.23 do Trần Bảo Toàn (SN 2001, trú tại thôn 9, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) điều khiển theo hướng từ đường Phan Đinh Phùng đến đường Phạm Văn Đồng. 
Xe máy bị xe khách kéo lên gần 70 m mới dừng lại được. Ảnh: Văn Ngọc
Xe máy bị xe khách kéo lên gần 70 m mới dừng lại được. Ảnh: Văn Ngọc
Xe khách tông trực diện vào xe máy rồi kéo lê xe máy đi 68 m mới có thể dừng lại. Hậu quả làm Toàn bị dập phổi, tụ máu não và hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tiên lượng xấu. Các hành khách và nhân viên trên xe khách giường nằm không ai bị thương còn hai phương tiện đều hư hỏng nặng. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn Toàn cùng nhóm bạn đang trên đường về sau khi đi ăn uống. 
Tại Cơ quan Công an, tài xế Vũ cho biết vì xe máy không bật đèn phát sáng nên xe khách đã không quan sát kịp dẫn đến vụ tai nạn. Điểm xảy ra tai nạn có tín hiệu đèn giao thông, tuy nhiên thời điểm xảy ra các tín hiệu đèn này đã tắt. 
 Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm