Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc làng Krái (thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) tưng bừng diễn ra ngày 8-11. Tham dự chung vui cùng bà con dân làng có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh,Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Chư Pah, thị trấn Phú Hoà.
Làng Krái hiện có 127 hộ, 596 nhân khẩu. Làng có 2 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống làm ăn, trong đó dân tộc Jrai có 122 hộ (chiếm 96,1%), dân tộc Kinh có 5 hộ (chiếm 3,9%). Hầu hết bà con trong làng đều sống bằng nghề nông. Trong năm 2018, làng đã giảm được 3 hộ nghèo, đưa số hộ nghèo xuống còn 10 hộ (chiếm 7,8%); có 110/127 gia đình được công nhận gia đình văn hoá (đạt 87%), tiếp tục được công nhận là làng văn hoá 5 năm liền.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh uỷ (bìa phải) tặng quà cho làng Krái- Ảnh Phương Linh
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh uỷ (bìa phải) tặng quà cho làng Krái. Ảnh Phương Linh
Hoà chung niềm vui với bà con làng Krái, đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng bà con sức khỏe, đồng thời động viên dân làng chăm lo làm ăn, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, trong cán bộ, đảng viên; xây dựng tình làng nghĩa xóm, chăm sóc người có công, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy lùi tệ nạn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã tặng phần quà cùng 2 triệu đồng tiền mặt cho bà con dân làng; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng 10 suất quà (500.000 đồng/suất) cho gia đình thuộc hộ nghèo trong làng.
Ngày hội kết thúc bằng các tiết mục văn nghệ, biểu diễn cồng chiêng sôi nổi, đại biểu cùng chung vui bữa cơm thân mật, đoàn kết  với toàn thể dân làng.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.